Theo truyền thông Iran, mọi hoạt động thanh tra tại các cơ sở hạt nhân đều bị nghiêm cấm trong mọi trường hợp và không nằm trong chương trình nghị sự đàm phán giữa phái đoàn IAEA và AEOI.
Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami tuyên bố quá trình xây dựng lò phản ứng thứ 4 tại cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan chính thức bắt đầu.
Các quan chức Iran đã nhiều lần bác bỏ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân, song tiết lộ vẫn trao đổi gián tiếp với Mỹ thông qua các trung gian hòa giải.
Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami khẳng định chương trình hạt nhân của Iran nhằm phục vụ các các mục đích dân sự như sản xuất điện, y tế, nông nghiệp và công nghiệp.
Nga và Iran bên đã nhất trí tăng cường đối thoại và đưa ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình trong thời gian tới.
Iran tuyên bố việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà khoa học Iran vì tham gia chương trình hạt nhân của nước này là hành động vô nghĩa.
Lệnh trừng phạt mới nhằm vào Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) có thể tác động tới chương trình phát triển năng lượng hạt nhân dân sự của Tehran.
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi tuyên bố, vòng thứ cấp của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak của nước này đã đi vào hoạt động.
Gần đây, Iran nối lại hoạt động làm giàu urani tại cơ sở Fordow ở miền Nam nước này, đồng thời đã bắt đầu làm giàu urani tại nhà máy Natanz ở miền Trung.
Người phát ngôn AEO Behrouz Kamalvandi nêu rõ: “Chúng tôi hiện không có kế hoạch thay đổi công suất của các máy ly tâm để tăng công suất và thúc đẩy quy trình sản xuất.”
Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi cho biết, quốc gia này có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 nếu vấn đề hạt nhân của Tehran bị đưa ra Hội đồng Bảo an.
Iran hối thúc EU thực thi những nghĩa vụ trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới ký năm 2015, trong đó có cơ chế thương mại đặc biệt để duy trì hợp tác giữa hai bên.
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 23/7 khẳng định Iran và Nga sẽ ký một thỏa thuận về việc mua bán 40 tấn nước nặng.
Các quan chức hạt nhân của Iran và Nga đã thảo luận việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới nhằm tăng gấp ba sản lượng điện hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.