Từ ngày 31/7, thành phố Cần Thơ bắt đầu tiêm và dự kiến kéo dài trong 8-10 ngày; sẽ có 17 điểm tiêm ở 9 quận, huyện với 63 bàn tiêm, tối đa là 12.000 liều/ngày.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong tháng Tám, vaccine sẽ được đóng ống tại Việt Nam và chuyển sang giai đoạn chuyển giao công nghệ vào cuối năm 2021.
Thành phố Hà Nội đề nghị các Tổ COVID-19 cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền gắn với kiểm tra giám sát người dân thực hiện khai báo y tế, báo cáo các trường hợp có nguy cơ cao cần được xét nghiệm.
Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo bố trí các khu cách ly, bảo đảm phương án sẵn sàng cách ly cho tới 50.000 người, ưu tiên ở ngoại thành, tách biệt với dân cư.
Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên nhiều tỉnh, thành yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được vào địa bàn dẫn đến công tác xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trở nên quá tải.
Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế tập trung các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2); tiến hành phong tỏa tạm thời, khử khuẩn, xét nghiệm các trường hợp có liên quan.
Dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương, cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc, nỗ lực, đồng tâm khống chế dịch bệnh và tích cực góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo thành phố phố đề nghị người dân khi quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ bắt buộc phải khai báo y tế trên các ứng dụng, như tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code...