Ông Qandil được bổ nhiệm làm Thủ tướng Ai Cập vào tháng 8/2012 và nộp đơn từchức hôm 9/7 vừa qua sau khi quân đội phế truất cựu Tổng thống Mohamed Morsi.Đây là lần thứ hai đơn kháng cáo của ông Qandil bị tòa án bác bỏ.
Trước đó, hồi tháng 4/2013, một tòa án đã tuyên phạt một năm tù giam đối với ôngQandil, lúc đó còn giữ chức Thủ tướng, đồng thời ra lệnh cách chức ông này vàbuộc nộp phạt 2.000 bảng Ai Cập.
Cũng trong ngày 30/9, một tòa án quân sự tại tỉnh Suez đã tuyên phạt 10 năm tùgiam một thủ lĩnh địa phương của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với tội danh kíchđộng bạo lực và phá hoại tài sản của quân đội trong các cuộc biểu tình của pheHồi giáo đòi phục chức cho ông Morsi vào tháng Tám vừa qua./.