Tòa án Hàn Quốc yêu cầu công khai tài liệu về "phụ nữ mua vui"

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phải công bố những văn kiện ngoại giao về thỏa thuận "cuối cùng và không thể đảo ngược" này, mà Seoul đạt được với Tokyo ngày 28/12/2015.
Tòa án Hàn Quốc yêu cầu công khai tài liệu về "phụ nữ mua vui" ảnh 1Bức tượng 'phụ nữ mua vui' vừa được dựng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo THX, ngày 6/1, Tòa án hành chính Seoul (Hàn Quốc) đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này công khai các tài liệu trong quá trình đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận với Nhật Bản khoảng 1 năm trước, liên quan tới những nạn nhân bị ép làm "phụ nữ mua vui" cho binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới 2.

Theo phán quyết của tòa, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phải công bố những văn kiện ngoại giao về thỏa thuận "cuối cùng và không thể đảo ngược" này, mà Seoul đạt được với Tokyo ngày 28/12/2015.

Hồi tháng 2/2016, một luật sư Hàn Quốc, bào chữa cho các nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục thời chiến, đã đâm đơn kiện lên Tòa án Seoul đòi Bộ Ngoại giao phải công bố chi tiết quá trình đàm phán, do thỏa thuận không đề cập rõ đến việc binh sỹ Nhật Bản ép buộc các nạn nhân làm nô lệ tình dục.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hiện đang từ chối công bố chi tiết thỏa thuận, viện dẫn nguy cơ hủy hoại quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, tuy nhiên tòa án đã đặt quyền được thông báo của người dân lên trước lợi ích quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.