28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chức và các cá nhân liên quan bị xét xử trong vụ án hối lộ hơn 11 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ việc theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (án sơ thẩm 18 năm tù); phạt 4 tỷ đồng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" (án sơ thẩm 3 năm tù).
Dự án tạm dừng do doanh nghiệp trước đây là chủ dự án này thắng kiện UBND tỉnh Lâm Đồng tại Tòa án Nhân dân Cấp cao, khiếu kiện quyết định hành chính của UBND tỉnh trong quản lý Nhà nước về đất đai.
Bà N.T.N, Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự lao động, kinh doanh, thương mại thuộc Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng, bị bắt vì đã có hành vi “môi giới hối lộ.”
Do xuất hiện một số vấn đề cần làm rõ thêm nên Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội quyết định hoãn phiên tuyên án "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên án tù chung thân, sau đó đã có đơn kháng cáo trong khi ba ngân hàng trong vụ án cũng đề nghị xem xét lại quyết định sơ thẩm.
Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 15/36 bị cáo và kháng cáo của bị đơn dân sự; dự kiến kéo dài trong nhiều ngày và dưới sự Chủ tọa của Thẩm phán Mai Anh Tài cùng hai thẩm phán.
Phạm Thanh Hải tự giới thiệu bản thân là tiến sỹ, có nhiều kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh tại Liên Xô (cũ) đã chiếm đoạt của 574 bị hại, với tổng số tiền là 576 tỷ đồng.
Các bị cáo trong vụ thao túng “đất vàng” liên quan đến TCT Sản xuất-XNK Bình Dương đã có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bối cảnh, mức độ phạm tội và hậu quả hành vi phạm tội.
Trong vụ án VN Pharma buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, bị cáo Trương Quốc Cường đã nhận 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."
Theo Tòa phúc thẩm, việc tòa sơ thẩm tuyên án phạt 9 năm tù với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang về tội tuyên truyền chống Nhà nước là đúng người, đúng tội, không oan, hình phạt phù hợp hành vi phạm tội.
Tòa phúc thẩm đã giảm 3 tháng tù cho bị cáo Mai Phan Lợi do đã nộp 1,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả, trong quá trình công tác có nhiều thành tích, bố mẹ là người có công, gia đình hoàn cảnh khó khăn.
Phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu để Công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu dự kiến diễn ra trong ba ngày (11-13/7).
Hội đồng xét xử đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án IPC và SADECO, sau khi bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh có đơn xin hoãn phiên tòa vì đang mắc COVID-19.
Ngày 29/11/2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án tại Công ty Gang thép Thái Nguyên, Tòa đã tuyên y án sơ thẩm đối với 9 bị cáo và giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo do đã khắc phục toàn bộ hậu quả và lý do sức khỏe.
Tối 9/3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại Đồng Tâm, Mỹ Đức.
Các bị cáo Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến cùng cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên cho mình là nặng, xin tòa cấp phúc thẩm căn cứ các tình tiết để giảm nhẹ thêm hình phạt.
Ngày 14/12, Tòa án cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam.