Tòa án Thụy Điển giữ nguyên lệnh bắt giữ "cha đẻ" WikiLeaks

Thẩm phán Lena Egelin cho biết ông Julian Assange vẫn là đối tượng tình nghi đối với cáo buộc cưỡng bức tình dục, vì vậy lệnh bắt giữ "cha đẻ" WikiLeaks vẫn được giữ nguyên.
Tòa án Thụy Điển giữ nguyên lệnh bắt giữ "cha đẻ" WikiLeaks ảnh 1Ông Julian Assange phát biểu trong cuộc họp báo tại ban công Đại sứ quán Ecuador tại London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một tòa án ở Stockholm (Thụy Điển) ngày 16/7 đã ra phán quyết giữ nguyên lệnh bắt giữ đối với nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange - người đang cư trú tị nạn ở Đại sứ quán Ecuador tại thủ đô London của Anh từ hai năm qua để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển vì những cáo buộc cưỡng bức và quấy rối tình dục.

Tại phiên tòa, thẩm phán Lena Egelin cho biết ông Assange vẫn là đối tượng tình nghi đối với cáo buộc cưỡng bức tình dục, vì vậy lệnh bắt giữ "cha đẻ" WikiLeaks vẫn được giữ nguyên.

Ngay lập tức, các luật sư của Assange khẳng định sẽ kháng cáo. Ông Thomas Olsson, luật sư của Assange cho hay ông và thân chủ tin rằng với những lập luận pháp lý chặt chẽ và thuyết phục, Tòa án phúc thẩm sẽ bác bỏ phán quyết trên.

Người phát ngôn WikiLeaks Kristinn Hrafnsson cũng tuyên bố sẽ kháng cáo và hy vọng tòa án cấp cao hơn sẽ xem xét lại tất cả những luận điểm có cơ sở mà bên bị kiện đưa ra.

Trước mắt, ông Assange dự kiến sẽ tiếp tục ở lại Đại sứ quán Ecuador tại London, nơi ông này xin tị nạn từ năm 2012. Luật sư người Mỹ Michael Ratner của Assange cho rằng chừng nào Chính phủ Mỹ chưa đảm bảo việc không truy tố vụ việc, thì việc rời khỏi Đại sứ quán Ecuador vẫn là rất rủi ro.

Tháng 8/2010, hai phụ nữ tại Thụy Điển có quen biết Assage đã tố cáo ông cưỡng bức và quấy rối tình dục họ. Ông Assange đã bác bỏ những cáo buộc trên và cho rằng có một âm mưu chống lại ông sau khi ông tiết lộ hàng trăm nghìn tài liệu liên quan đến cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, cũng như công khai nhiều điện tín ngoại giao nội bộ từ các đại sứ quán Mỹ khắp toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục