Tòa án Trung Quốc tử hình 2 kẻ buôn bán trẻ em

Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với hai bị cáo Hồ Minh Hoa và Tô Bân Đức vì tội bắt cóc và buôn 15 trẻ em để kiếm lời.
Ngày 26/11, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với hai bị cáo Hồ Minh Hoa và Tô Bân Đức vì tội bắt cóc và buôn bán trẻ em.

Theo cáo trạng của Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, kể từ năm 1999 đến 2006, Hồ Minh Hoa (55 tuổi) và Tô Bân Đức (27 tuổi) đã bắt cóc 15 trẻ em để buôn bán kiếm lời.

Tuy nhiên, nhờ các hoạt động phá án của lực lượng an ninh, đến nay đã có 10 cháu được trở về đoàn tụ với gia đình, số còn lại, tuy đã được giải cứu, song vẫn chưa tìm được người thân.

Mỗi năm Trung Quốc có hàng nghìn trẻ em mất tích và nhiều em trong số đó bị bán cho các băng nhóm tội phạm.

Theo thống kê của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, trong vòng 10 tháng đầu năm nay, nước này đã xét xử và kết án hơn 1.700 đối tượng với các tội danh bắt cóc và buôn bán trẻ em và chỉ trong 6 tháng qua, cảnh sát Trung Quốc đã giải cứu hơn 2.000 em bị bắt cóc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục