Toàn cảnh vụ đổ trộm dầu thải xuống đầu nguồn nước sạch Sông Đà
Suối Khại là nguồn chính cung cấp nước cho Nhà máy nước Sông Đà vận hành và sản xuất. Tuy nhiên gần đây toàn bộ suối Khại đã lâm vào cảnh bị "đầu độc" bởi dầu thải.
Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nguyên nhân của mùi bất thường trong nước của nhiều hộ gia đình ở Hà Nội những ngày qua liên quan đến chất styren khi có tỷ lệ cao hơn từ 1,3-3,6 so với mức thường.
1 tuần sau khi phát hiện nguồn nước sạch trên địa bàn Hà Nội có mùi lạ, cơ quan chức năng đã có kết luận chỉ ra nguyên nhân ban đầu, tuy nhiên vẫn còn đó nỗi lo và trách nhiệm cần làm rõ.
Sau khi phát hiện sự cố dầu thải, một số cán bộ của Viwasupco đã không có bất cứ hành vi ứng cứu, ngăn chặn ô nhiễm nào mà để mặc kệ để váng dầu chảy vào nguồn nước qua hệ thống xử lý.
Để đảm bảo an toàn, Công ty Cổ phần Viwaco đã đề nghị khách hàng chủ động thau rửa hệ thống bể chứa nước sạch. Toàn bộ khối lượng nước súc xả sẽ được hỗ trợ.
Hàng nghìn người dân sinh sống tại khu vực Tây Nam Hà Nội sẽ bị cắt nước chưa rõ thời hạn để các cơ quan liên quan xúc rửa đường ống sông Đà sau sự cố.
Trong khi chờ đợi sự cố nước sạch nhiễm Styren được khắc phục, nhiều ý kiến cho rằng nếu chất gây ô nhiễm nước đầu nguồn không phải là dầu thải mà là chất độc thì hậu quả sẽ ra sao?
Ngày 18/10, đoàn liên ngành sẽ tiếp tục lấy mẫu nước tại đại diện một số hộ dân nhằm đối chiếu kết quả từ nhà máy về đến hộ sử dụng có bị suy giảm chất lượng nước cũng như có bị nhiễm hay không?
Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng nếu xác định Viwasupco vi phạm các quy định tại Bộ luật Hình sự này thì doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
Hà Nội đã đưa ra danh sách những khu vực người dân được dùng nước sạch để ăn uống và chỉ để tắm giặt sau sự cố đổ dầu thải làm ảnh hưởng tới nguồn nước sạch sông Đà.
VietnamPlus xin gửi tới bạn đọc 7 thông tin cần biết xung quanh vụ đổ dầu thải tại đầu nguồn nhà máy Viwasupco gây nhiễm bẩn hệ thống nước sạch của hàng vạn người dân Hà Nội.
Sự cố nước sạch ở Hà Nội bị nhiễm styren vừa xảy ra cho thấy công tác quản lý, giám sát “an ninh nguồn nước” cũng như ứng phó sự cố vẫn còn nhiều “lỗ hổng” đáng báo động.
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế đã xây dựng “Kế hoạch hành động hỗ trợ khắc phục sự cố ô nhiễm nước sạch Sông Đà cho người dân thành phố Hà Nội.”
Ngay khi phát hiện nguồn nước có dấu hiệu bất thường, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã chủ động thay nguồn nước nấu ăn bán trú để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Một số trang tin đăng tải thông tin về vụ nguồn nước sông Đà ô nhiễm thiếu chính xác, gây hoang mang dư luận; gây hiểu lầm cho doanh nghiệp, doanh nhân và sự cố gắng của chính quyền thành phố Hà Nội.
Lực lượng chức năng xác định hai xe ôtô nghi vấn liên quan việc xả chất thải là xe ôtô tải 99C-08783 và xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 89A-13766, đồng thời xác định 3 đối tượng có liên quan.
Trong quá trình phối hợp với Viwaco thau rửa bể ngầm, người dân tại một chung cư ở Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) phát hiện nước tại đây có màu đen kịt, bốc mùi khét lẹt.
Ngày 8/10/2019, cả 3 đối tượng sử dụng hai xe ôtô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tiến hành đổ dầu thải, sau đó bỏ trốn.
Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà và 15 mẫu nước của các hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước sông Đà đều đạt ngưỡng an toàn.
Đối tượng Lý Đình Vũ-người được cho là đã thuê Nguyễn Chương Đại, Hoàng Văn Thám lấy chất thải từ Phú Thọ rồi đổ trộm ở đầu nguồn Nhà máy nước sông Đà đã ra đầu thú.