Vào ngày 28/9/2009, ít nhất 156 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong cuộc đụng độ sau biểu tình diễn ra tại một sân vận động ở Conakry và khu vực xung quanh ở Guinea.
Nghi phạm Fulgence Kayishema bị cáo buộc đã dàn dựng vụ sát hại hơn 2.000 người tị nạn Tutsi tại Nhà thờ Công giáo Nyange trong cuộc diệt chủng chống lại người Tutsi ở Rwanda năm 1994.
Nghi phạm cư trú tại Bỉ từ năm 2015, được cho là có liên quan đến một số vụ đánh bom ở Vùng Xanh ở Baghdad vào các năm 2009 và 2010, làm 376 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương.
Ủy ban Chuyên gia về Nhân quyền của Ethiopia cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng về hàng loạt hành vi vi phạm ở nước này của tất cả các bên, kể từ khi giao tranh nổ ra ở khu vực phía Bắc Tigray.
Một phái bộ LHQ đã phát hiện có tới 100 địa điểm được cho là mộ chôn tập thể các nạn nhân bị nhóm phiến quân Kaniyat (gồm 7 anh em) hành quyết trong giai đoạn 2016-2020.
Bộ Ngoại giao Iran cho rằng việc bắt giữ và xét xử ông Hamid Noury, 61 tuổi, là “bất hợp pháp," đồng thời kêu gọi dừng xét xử và trả tự do cho ông này.
Quốc hội Bỉ có thể yêu cầu sửa đổi hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Hay để đưa chất diệt khuẩn đứng cùng với tội ác chiến tranh và diệt chủng nói riêng.
Cao ủy Nhân quyền LHQ nêu rõ, mức độ nghiêm trọng của các hành vi bạo lực và lạm dụng tại vùng Tigray của Ethiopia cho thấy sự cần thiết phải quy trách nhiệm cho các đối tượng gây tội ác ở các bên.
Jennifer Wenisch, một phụ nữ Đức gia nhập IS, đã cùng chồng mua hai mẹ con người Yazidi về làm nô lệ, khi bé gái 5 tuổi bị ốm đã bị xích ở ngoài trời nắng và bị bỏ mặc đến khi bé tử vong vì khát.
Tháng 11/2018, cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Khieu Samphan bị tuyên án phạm các tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng, nhưng sau đó đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao thuộc ECCC.
Tổng thống Afghanistan lên án vụ đánh bom trường nữ sinh Sayed Al-Shuhada ở thủ đô Kabul, gọi đây là một hành động khủng bố và là tội ác chống lại loài người.
Quyết định là một minh chứng cho ý chí tập thể nhất quán của cộng đồng quốc tế và Chính phủ Iraq nhằm cùng theo đuổi công lý cho các nạn nhân của IS và những người sống sót.
Kaing Guek Eav, biệt danh Duch, cựu Giám đốc nhà tù Toul Sleng trong chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, bị Tòa án Quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) đã chết trong một nhà tù ở Campuchia.
Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, hàng chục nghìn người đã bị sát hại tại khu vực Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó đa số họ thuộc sắc tộc Hema.
Malaysia đã ký hiệp ước và trở thành thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nhằm thúc đẩy tổ chức này trong bối cảnh ICC đang phải đối mặt với chỉ trích ngày càng tăng.
Các công tố viên liên bang Đức thông báo, nước này đã bắt giữ hai công dân Syria do tình nghi thực hiện tội ác chống lại loài người khi làm việc cho cơ quan tình báo ở Syria.
Chuyên gia Nhật Bản Go Ito khẳng định việc quân đội Việt Nam tiến vào Campuchia, lật đổ chế độ Pol Pot là hành động giải cứu nhân loại - một đóng góp lớn của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế.
Trong thông điệp phát đi trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter, Tổng thống Morales tuyên bố Bolivia phản đối mạnh mẽ “sự tấn công hèn hạ” chống lại Tổng thống Maduro và nhân dân Bolivar.
Ngày 13/7, Iceland đã được bầu chọn thay vị trí bị bỏ trống tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sau khi Mỹ rút khỏi cùng cáo buộc cơ quan này có định kiến với Israel.