Bỉ bắt giữ nghi phạm liên quan tới các vụ đánh bom xe đẫm máu ở Iraq

Bỉ bắt giữ nghi phạm liên quan tới các vụ đánh bom xe ở Iraq

Nghi phạm cư trú tại Bỉ từ năm 2015, được cho là có liên quan đến một số vụ đánh bom ở Vùng Xanh ở Baghdad vào các năm 2009 và 2010, làm 376 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương.
Bỉ bắt giữ nghi phạm liên quan tới các vụ đánh bom xe ở Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ANI)

Ngày 5/5, cơ quan công tố liên bang của Bỉ thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ một đối tượng là cư dân Bỉ mang quốc tịch Iraq tình nghi tham gia một loạt vụ đánh bom ở Baghdad.

Nghi phạm được cho là có liên quan đến một số vụ đánh bom ở Vùng Xanh ở Baghdad vào các năm 2009 và 2010, làm 376 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương.

[Cảnh sát Bỉ bắt 7 đối tượng tình nghi có âm mưu tấn công khủng bố]

Các cuộc tấn công được thực hiện bằng bom xe nhằm vào một số tòa nhà, trong đó có các tòa nhà chính phủ.

Nghi phạm sinh năm 1979, cư trú ở Bỉ từ năm 2015, đã bị bắt giữ ngày 3/5 và bị buộc tội thực hiện một số vụ giết người với động cơ khủng bố, tham gia các hoạt động khủng bố, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Trong ngày 5/5, thẩm phán sẽ quyết định có tiếp tục giam giữ nghi phạm hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.