Cảnh sát Bỉ truy tìm binh sỹ 'mất tích' cùng số vũ khí nguy hiểm

Chiếc xe của Conings đã được tìm thấy ở khu vực gần biên giới với Hà Lan tối 18/5 cùng với 4 bệ phóng rocket bên trong, nhưng binh sỹ này đã hoàn toàn 'biến mất."
Cảnh sát Bỉ truy tìm binh sỹ 'mất tích' cùng số vũ khí nguy hiểm ảnh 1Hơn 400 cảnh sát và nhân viên quân sự đã lục soát một công viên quốc gia để tìm Conings sau khi chiếc xe của người này bỏ lại đã được tìm thấy ở khu vực gần biên giới với Hà Lan tối 18/5 cùng với 4 bệ phóng rocket bên trong.(Nguồn:Reuters)

Ngày 20/5, cảnh sát Bỉ đã trao đổi cho các nước láng giềng châu Âu để kêu gọi trợ giúp truy tìm binh sỹ Jurgen Conings, 46 tuổi, bị nghi có quan điểm cực hữu đã mất tích sau khi đánh cắp vũ khí từ một căn cứ quân sự mà người này làm huấn luyện viên.

Trước đó, chiếc xe của Conings đã được tìm thấy ở khu vực gần biên giới với Hà Lan tối 18/5 cùng với 4 bệ phóng rocket bên trong. Hơn 400 cảnh sát và nhân viên quân sự đã lục soát một công viên quốc gia để tìm Conings nhưng đã không tìm thấy anh này.

Theo cảnh báo của các công tố viên, Conings có thể đang sở hữu vũ khí và rất nguy hiểm.

Sau khi các cơ quan chức năng Bỉ kêu gọi giúp đỡ, Bộ Nội vụ Bỉ cho biết cảnh sát Đức đã đến Bỉ, trong khi cảnh sát Hà Lan thông báo đã được đặt trong tình trạng "cảnh giác."  Cuộc truy lùng binh sỹ trên cũng đã xuất hiện trên nhiều trang báo lớn ở Bỉ.

Trước đó, nhà chức trách cho biết đã phát hiện một bức thư mà Conings bỏ lại có nội dung đe dọa một số quan chức nhà nước và người nổi tiếng, trong đó có ông Marc Van Ranst, chuyên gia về virus.

[Đức sơ tán 25.000 người sau khi phát hiện quả bom từ Thế chiến thứ Hai]

Vụ việc trên đặt ra nhiều câu hỏi lớn đối với quân đội liên quan đến việc tại sao Conings vẫn có thể tiếp cận với vũ khí khi nằm trong danh sách các phần tử cực đoan bị cơ quan chống khủng bố Bỉ theo dõi.

Conings trước đó đã được cho là một trong số khoảng 30 quân nhân Bỉ được cho là có tư tưởng cực đoan nhưng vẫn được cho tại nhiệm, được huấn luyện binh sỹ trước khi được điều đi tham gia các phái bộ nước ngoài.

Phát biểu tại Nghị viện chiều 20/5, Thủ tướng Alexander De Croo cho rằng quân đội cần tăng cường "kiểm soát nội bộ."

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ludivine Dedonder cho biết Conings đã từng bị phạt năm 2020 sau khi "có các phát ngôn phân biệt chủng tộc" và đe dọa trên mạng xã hội Facebook.

Bà Dedonder khẳng định: "Không có chỗ cho các phần tử cực đoan hoặc phân biệt chủng tộc trong quân đội"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.