Cảnh sát Bỉ bắt 7 đối tượng tình nghi có âm mưu tấn công khủng bố

Theo thông báo từ Văn phòng Công tố Bỉ, cảnh sát nước này đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi, chủ yếu là người gốc Chechnya, do có kế hoạch tấn công khủng bố trên lãnh thổ Bỉ.
Cảnh sát Bỉ bắt 7 đối tượng tình nghi có âm mưu tấn công khủng bố ảnh 1Cảnh sát Bỉ đã phá một âm mưu tấn công khủng bố. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Công tố Bỉ ngày 4/5 thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ 7 đối tượng bị tình nghi thuộc một nhóm ủng hộ nhiệt thành tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lên kế hoạch thực hiện một “vụ tấn công khủng bố.”

Theo thông báo, phần lớn trong số 7 nghi phạm kể trên là những người gốc Chechnya và 3 trong số đó mang quốc tịch Bỉ.

Các nghi phạm đã bàn bạc về một số kịch bản tấn công khủng bố trên lãnh thổ Bỉ, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mục tiêu.

Trả lời phỏng vấn tờ De Standaard, người phát ngôn Văn phòng Công tố Bỉ xác nhận các nghi phạm đã đề cập đến mục tiêu tấn công là “các tòa nhà của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO),” song “tại thời điểm đó, những kế hoạch này dường như chưa được chắc chắn lắm.”

Cũng theo Văn phòng Công tố Bỉ, thẩm phán phụ trách điều tra sẽ quyết định về bước hành động tiếp theo nếu các nghi phạm được đưa đến trình diện trước tòa án.

[Đức bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom nhằm vào dân thường]

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, Văn phòng Công tố liên bang Bỉ cũng đã thông báo về việc bắt giữ 7 người trong 2 cuộc điều tra về "các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng."

Các đối tượng bị bắt giữ gồm 5 người Bỉ, 1 người Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người Bulgaria, bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động của một nhóm khủng bố.

Theo công tố viên, 5 đối tượng trong số đó cũng bị buộc tội "chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố."

Theo đó, vào ngày 27/3, lực lượng chức năng Bỉ đã đột kích vào một số ngôi nhà ở Molenbeek, một quận nội thành Brussels, nơi từng là tâm điểm của một số cuộc điều tra khủng bố trước đó, cùng thành phố cảng Antwerp và thị trấn biên giới Eupen.

Cách đây 7 năm, ngày 22/3/2016, các đối tượng Hồi giáo cực đoan đã thực hiện vụ tấn công khủng bố tại sân bay Zaventem và nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek ở thủ đô Brussels khiến 32 người thiệt mạng.

Phiên tòa xét xử hình sự lớn nhất từ trước đến nay đối với 9 nghi phạm bị cáo buộc tham gia vụ đánh bom tự sát này đang được tiến hành tại Brussels./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục