Tỏi huyện đảo Lý Sơn được mùa và được giá

Vụ tỏi Đông Xuân, nông dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi được mùa lớn vì năng suất cao, giá bán lại tăng gấp đôi so với các vụ trước.
Theo ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, trước và sau Tết Canh Dần, nông dân huyện đảo Lý Sơn ra đồng khẩn trương thu hoạch 300ha tỏi vụ Đông Xuân 2009-2010.

Vụ tỏi này, nông dân ở huyện đảo Lý Sơn được mùa lớn bởi năng suất tỏi cao, ước đạt trên 80 tạ/ha, thu hoạch ước đạt khoảng 2.400-2.500 tấn tỏi. Giá bán củ tỏi tăng cao gấp đôi so với vụ tỏi các năm trước, ước tổng doanh thu từ 220-240 tỷ đồng, đây là vụ có giá tỏi cao nhất từ trước đến nay.

Từ ngày huyện Lý Sơn được công nhận thương hiệu tỏi, từ đầu năm 2009 đến nay giá tỏi tiếp tục tăng cao. Tỏi được mùa, giá lại cao, người trồng tỏi ở Lý Sơn rất phấn khởi, đời sống được cải thiện đáng kể từ cây đặc sản trên đất đảo Lý Sơn.

Trong số 300ha tỏi vụ Đông Xuân này, có gần 50% diện tích tưởng như mất trắng khi bị các cơn bão số 9 và số 11 tàn phá dập nát, thiếu cả phân bón chăm sóc như mọi năm. Tuy nhiên, đến nay trên các cánh đồng tỏi của các xã An Vĩnh, An Hải, huyện Lý Sơn đâu đâu cũng một màu vàng mơ trải dài tít tắp báo hiệu mùa tỏi bắt đầu già củ.

Theo nhiều nông dân ở Lý Sơn, chưa năm nào cây tỏi Lý Sơn phát triển tươi tốt như năm nay, cả cánh đồng đất khô lẫn cánh đồng nước cây tỏi đều phát triển rất tốt.

Trên cánh đồng Đá, những vụ trước đây thường xuyên bị mất mùa do hạn hán, nhưng trước Tết Canh Dần bà con đã thu hoạch được hơn 2/3 diện tích đều cho năng suất cao./.

Nguyễn Đăng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục