Liên hợp quốc ước tính mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán; gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
Theo số liệu từ Bộ Công an, quý 1/2025, lực lượng chức năng phát hiện 59 vụ mua bán người, khởi tố 186 đối tượng, giải cứu 244 nạn nhân, trong đó gần 65% là nữ giới và hơn 44% là trẻ dưới 16 tuổi.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh về An ninh biên giới tại London, đại diện Việt Nam hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh và Pháp; gặp song phương lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật một số nước.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Việt Nam-Vương quốc Anh tiếp tục phối hợp, thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người.
Việt Nam-Campuchia nhất trí tăng cường đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người...
Ngày 2/10, tại Hà Nội diễn ra hội nghị công bố và khởi động dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người và tội phạm có tổ chức xuyên biên giới liên quan cho Bộ đội Biên phòng tuyến đầu.”
Từ việc triệt phá nhiều đường dây mua bán người xuyên biên giới của các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh, nhiều nạn nhân được giải cứu kịp thời, được đưa về nước an toàn.
Công an tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Dương đã tổ chức ra quân, tập trung thực hiện các biện pháp tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm để người dân được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn.
Chùm bài “Nạn buôn bán người - Đừng để nỗi đau tận cùng cho nạn nhân và người thân” phản ánh bức tranh toàn cảnh, khẳng định Việt Nam nỗ lực loại bỏ vấn nạn nhức nhối này.
Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang đã trao tặng cho 40 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, mỗi người 1,5 triệu đồng làm chi phí ăn uống, đi xe trở về các địa phương.
Nhu cầu tìm việc làm của người dân là chính đáng, nhưng cần tỉnh táo trước những lời lừa phỉnh, dụ dỗ về “việc nhẹ, lương cao” của các đối tượng lừa đảo trên mạng, để không bị "tiền mất, tật mang."
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị tổng kết các Chuyên án đấu tranh chống tội phạm mua bán người của Bộ đội Biên phòng năm 2020 tại Cao Bằng.
Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, mua bán người và đã triển khai nhiều chính sách, pháp luật thực hiện chủ trương này.
Mua bán người được LHQ xác định là 1 trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm; ngày 30/7 hằng năm được chọn là “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người."
Từ năm 2016 đến tháng 6/2019, toàn quốc phát hiện hơn 1.000 vụ mua bán người, với gần 1.500 đối tượng, lừa bán hơn 2.600 nạn nhân, trong đó có 892 vụ mua bán người sang Trung Quốc.