Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh và yêu cầu Công an các địa phương “chỉ đi một hàng, tinh thần trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt” trong đấu tranh với tội phạm ma túy.
Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Vư Mua Vừ, thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng 209kg, gồm 63kg ketamine, 47kg ma túy tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin và 141.000 viên thuốc lắc.
Một người dân xã Thừa Đức, huyện Bình Đại đến Công an xã trình báo việc nhặt được một bao màu đen dạt vào bờ biển, bên trong bao có chứa 23 gói nylon kích thước 12x22x2cm, được đóng thành bánh.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với tang vật thu giữ gồm 54.400 viên ma túy tổng hợp và 1kg ma túy đá.
Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng Dư Minh Hoàng (23 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên huyện Trảng Bom và Thống Nhất với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Hội thảo tập huấn là dịp để các đồng nghiệp Việt Nam, Campuchia chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại các trung tâm cai nghiện địa phương, giúp nâng cao kiến thức, hiệu quả công tác cai nghiện và phục hồi.
Sau khi mua được heroin với giá 50 triệu đống/bánh, Chinh mang về nhà cất giấu vào chân máy nghiền sắn, rồi gọi điện bán cho đối tượng tên Chùa với giá 160 triệu đồng.
Sau hơn 6 tháng theo dõi, đeo bám các đối tượng, ngày 24/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam.
Đối tượng Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1984, ở xã Ea Wy, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) bị bắt quả tang tại Thanh Hóa khi đang vận chuyển trái phép 1 bánh heroin, 1,7kg nhựa cây thuốc phiện.
Đối tượng Phạm Văn Long, sinh năm 1996, khai nhận đã mua 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo của một người không quen biết ở Hà Nội để mang về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không lợi dụng loại hình du lịch, lợi dụng mua bán hàng ký gửi ở sân bay, lợi dụng vận chuyển hàng hóa qua công ty logistics để vận chuyển ma túy vào Việt Nam.
Lợi dụng sự tò mò của giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các đối tượng đã phun, tẩm chất ma túy vào sợi lá cây, thảo mộc sấy khô, tinh dầu thuốc lá điện tử...
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh các đối tượng liên quan đến ma túy ngày càng tinh vi, trong khi đó hệ thống cơ sở quản lý người nghiện ma túy đang xuống cấp, cần sự phối hợp của các bộ ngành.
Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của Hoàng Văn Hải tại tổ 16 khu 4B, phường Hùng Thắng và phát hiện thêm 26 bình khí nén, trong đó có 20 bình đã hết khí đều là khí N20.
Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh 30 triệu đồng do có thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phòng, chống và kiểm soát ma túy là một trong những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và lực lượng Công an là nòng cốt, song không “khoán trắng” cho họ.
Theo cơ quan Công an, loại ma túy mới có tiếng lóng như chali, nước nho, nước dâu có tác động tâm sinh lý rất mạnh đối với người sử dụng, đặc biệt dễ gây ra ảo giác, loạn thần, hoang tưởng...
Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại sảnh của khách sạn Tâm Hùng và 4 đối tượng sư dụng ma túy trong phòng số 519 của khách sạn này.
Trần Đăng Phương khai nhận mua số ma túy được giấu trong các túi mứt trái cây sấy khô của một đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh, vừa ra nhận hàng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.
Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, đối tượng Lê Văn Thanh khai số cần sa bị bắt giữ vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ Campuchia về Việt Nam được trả tiền công 700.000 đồng.