Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Siem Reap

Chiều 7/12, Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnong Penh đi thăm tỉnh Siem Reap, Tây Bắc của Campuchia.

Chiều 7/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đãrời thủ đô Phnom Penh đi thăm tỉnh Siem Reap, Tây Bắc của Vương quốc Campuchia.Tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hoàngcung Kong Som Ol.

Tỉnh trưởng Siem Reap Sou Phirin đã đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vàđoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy Siem Reap có quan hệ giao lưu, hợptác tốt đẹp với nhiều địa phương của Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ ChíMinh.

Ông cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Siem Reap đãphối hợp chặt chẽ, giúp đỡ trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyệnViệt Nam hy sinh tại Campuchia; tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người ViệtNam sinh sống tại đây; nêu rõ quan hệ Việt Nam-Campuchia không chỉ là quan hệláng giềng gần gũi thân thiện, mà đã được xây đắp bằng xương máu trong quá trìnhđấu tranh cách mạng của nhân dân hai nước, lãnh đạo hai nước đã khẳng định đây là mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữunghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Nhân kỷ niệm 45 năm quanhệ ngoại giao, năm 2012 đã được thống nhất là Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia,hai bên cần tăng cường giáo dục truyền thống quan hệ hai nước cho các tầng lớpnhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước; cùng nhau làm hết sức mình để nâng caochất lượng, hiệu quả hợp tác song phương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng 50.000 USD hỗ trợ nhân dântỉnh Siem Reap khắc phục khó khăn do ảnh hưởng lũ lụt vừa qua.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh, Tỉnh trưởng Siem Reap SouPhirin cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoátkhỏi nạn diệt chủng.

Hai bên cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận, hiệp định nhằm xây dựng đường biêngiới hòa bình, hữu nghị, tăng cường hợp tác, phát triển giữa hai nước. Việt Namhiện dẫn đầu về lượng khách du lịch đến Campuchia. Cả Campuchia và Việt Nam đềuhướng tới mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặpPhó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị, hợptác hai nước thời gian qua, đặc biệt là giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công anViệt Nam; nhất trí cần có các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy mốiquan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai nước và cần quan tâm hơn nữa việc phát triểnquan hệ giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh biên giới hai nước. Phía Campuchia sẽquan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt Nam tạiCampuchia.

Hai bên khẳng định cùng hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, trao đổithông tin, đào tạo; hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới như buôn bán phụ nữ,trẻ em, ma túy, cờ bạc...

Phó Thủ tướng Sar Kheng bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đãgiúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, khôi phục và pháttriển đất nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Phó Thủ tướng, Bộtrưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong.

Hai bên đã trao đổi các vấn đề về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, các biệnpháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng Campuchia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEANtrong năm 2012 và tin tưởng Campuchia sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch,tổ chức thành công các hội nghị của ASEAN trong năm tới.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; vềsự hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục