Với chỉ số AQI ở mức 157, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, ở mức 180.
Với chỉ số AQI ở mức 172, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; Thành phố Hồ Chí Minh ở mức màu vàng "trung bình" với chỉ số AQI là 73.
Với chỉ số AQI lần lượt ở mức 94 và 77, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội xếp thứ 38 và 53 tương ứng trong danh sách 123 thành phố ô nhiễm trên thế giới của IQAir.
Theo thang bảng đo chỉ số chất lượng không khí của AirVisual, trong số 96 thành phố của nhiều quốc gia trên thế giới được quan trắc, Hà Nội đứng thứ 2 với chỉ số 197 - mức đỏ, có hại cho sức khỏe.
Theo Tổng cục Môi trường, việc quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam đang là vấn đề bức thiết, bởi rác thải nhựa, rác thải bao bì khi thải ra môi trường sẽ tác động trực tiếp đến môi trường.
Việc công bố, công khai thông tin, kết quả xử lý chưa được kịp thời. Hiệu quả giải quyết dứt điểm các vấn đề ô nhiễm môi trường được phản ánh qua đường dây nóng ở một số địa phương còn thấp.
Ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường ghi nhận trong số 48 điểm có kết quả quan trắc chất lượng không khí trên cả nước, 3 điểm tại Bắc Ninh ở mức đỏ, 1 điểm tại Lạng Sơn ở mức nâu và 4 điểm màu cam.
Có 4 điểm ở mức tím (rất có hại cho sức khỏe) gồm 3 điểm thuộc Hà Nội là các khu Mỹ Đình (Bắc Từ Liêm), Thành Công (Ba Đình), trụ sở Công an phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm).
Kết quả quan trắc của Tổng cục Môi trường cho thấy chất lượng môi trường không khí tại các trạm quan trắc ở khu vực miền Bắc trong tháng Bảy duy trì ở mức tốt và trung bình.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa vào Luật cơ chế thu phí rác thải, quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng, thể tích thay cho việc đổ đồng theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay.
Ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận vào lúc hơn 15 giờ ngày 26/5, hầu hết các điểm quan trắc đều ghi nhận chất lượng không khí ở cả ba miền đều ở mức “xanh."
Tổng cục Môi trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ di dời người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của nhà máy để sớm ổn định sản xuất và cuộc sống.
Qua thanh kiểm tra, Tổng cục Môi trường đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp, đơn vị ở khu vực phía Nam với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Đại diện Tổng cục Môi trường cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng môi trường nước hồ; các giải pháp khắc phục.
Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh, Tổng cục Môi trường đã nỗ lực xác minh, phản ánh thông tin về công tác quản lý chất thải rắn tại Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên.
Theo ứng dụng VN Air của Tổng cục Môi trường, sáng 6/2, 10 trong số 58 điểm đã được quan trắc ở 8 tỉnh, thành phố có chỉ số AQI ở mức đỏ, không tốt cho sức khỏe, đều ở Hà Nội.
Dẫn thông tin ban đầu về việc cá chết trên kênh Bưng Cải của cơ quan cức năng tỉnh Bình Dương, Tổng cục Môi trường cho rằng nguyên nhân là do hồ chứa nước bị tù đọng, thả nhiều cá phóng sinh...
Các nước ASEAN vừa chung tay thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vừa tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề môi trường ưu tiên của khu vực.
Theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí, nhiều điểm quan trắc Bắc Bộ có màu tím - mức rất có hại, thậm chí có 8 điểm màu nâu - mức nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới sức khỏe.
Theo Tổng cục Môi trường, bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế-xã hội là các nhiệm vụ trọng tâm, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.