Tổng số nợ công toàn cầu tăng lên con số kỷ lục

Theo IMF, nguyên nhân chính dẫn tới số nợ công khổng lồ lên đến 40.660 tỷ USD là do thu nhập thuế của các chính phủ đã giảm mạnh.

Theo các số liệu mới nhất, tổng số nợ công của thế giới ước tính đã tăng lên con sốkỷ lục là 40.660 tỷ USD.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nguyên nhân chính dẫn tới số nợ công khổng lồnày là thu nhập thuế của các chính phủ đã giảm mạnh, buộc họ phải đi vay sau suythoái kinh tế để trả cho những khoản cứu trợ, các chương trình kích thích và hỗtrợ những người thất nghiệp.

Các cuộc khủng hoảng nợ tại nhiều nước đã trở thành chủ đề chính trên các nhậtbáo trong bối cảnh nợ công không có xu hướng giảm. Tính đến ngày 19/11, tổng sốnợ công của toàn thế giới ước tính tăng thêm 3.000 tỷ USD.

IMF cho rằng tỷ lệ nợ công/tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước phát triểnvào năm 2015 có thể tăng lên 110%, so với mức khoảng 75% của năm 2007.

Chính phủ Nhật Bản là một trong những con nợ lớn nhất thế giới, với khoản nợcông lên tới 10.710 tỷ USD, tương đương với số nợ bình quân đầu người là 84.435USD. Mức nợ công của Nhật Bản hiện đã lên tới 200% GDP, so với mức 60% của 20năm trước. Tuy nhiên, chủ nợ của Nhật Bản lại chính là những người gửi tiết kiệmcủa nước này chứ không phải nước ngoài.

Nợ công của Mỹ hiện ở mức 9.190 tỷ USD. Trong hai năm qua, các gói kích thíchkinh tế lớn đã khiến nợ công của Washington tăng lên mức cao chưa từng thấy. Mộtquan ngại lớn hơn đối với Mỹ là các chủ nợ nước ngoài đang nắm tới 1/4 tổng sốnợ của Chính phủ Mỹ, trong đó Trung Quốc nắm giữ hơn 1.000 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục