Tổng thống Donald Trump cảnh báo các đồng minh xuyên Đại Tây Dương

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các nước thành viên NATO còn lại đã không đối xử công bằng với Mỹ và Washington sẽ phải "làm điều gì đó" để thay đổi điều này.
Tổng thống Donald Trump cảnh báo các đồng minh xuyên Đại Tây Dương ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EFE-EPA/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) còn lại đã không đối xử công bằng với Mỹ và Washington sẽ phải "làm điều gì đó" để thay đổi điều này.

Tuyên bố trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra chỉ ít giờ trước khi lên đường tới Brussels (Bỉ) tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, diễn ra trong các ngày 11-12/7.

Phát biểu với báo giới ngày 10/7 trước khi lên chuyên cơ Không lực 1, Tổng thống Trump còn cho biết nước Mỹ sẽ không để bị Liên minh châu Âu (EU) "qua mặt," những nước mà ông cho rằng đã không dành sự ủng hộ cần thiết cho liên minh xuyên Đại Tây Dương và lợi dụng Mỹ trong quan hệ thương mại.

Ông còn cảnh báo NATO sẽ có một khoảng thời gian "thú vị" khi Mỹ sẽ không làm ngơ trước việc lâu nay họ phải chi ra quá nhiều tiền cho liên minh quân sự, trong khi mức chi của các nước còn lại là "không đáng kể."

Tổng thống Trump tuyên bố: "Mỹ đang chi ra gấp nhiều lần so với bất kỳ nước nào trong NATO để bảo vệ họ. Điều này là không công bằng với những người đóng thuế ở Mỹ."

Thêm vào đó, Tổng thống Trump nhắc lại con số 151 tỷ USD thâm hụt thương mại của Mỹ với EU, và vì thế "việc Mỹ có quan hệ thân thiện với Nga, với Trung Quốc hay với các nước khác là điều tốt đẹp, chứ không phải điều tồi tệ."

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng nhận định cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 16/7 tới, có thể sẽ "dễ chịu" hơn các cuộc gặp của ông với lãnh đạo các nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu.

Ông nói: "Thành thực mà nói, ông Putin có thể là nhà lãnh đạo dễ chịu nhất trong tất cả" khi đề cập tới cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông và nhà lãnh đạo Nga tại Helsinki vào ngày 16/7."

Dự kiến hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ khai mạc ngày 11/7 tại Brussels (Bỉ), với chương trình nghị sự xoay quanh đề nghị của Tổng thống Trump rằng các nước đồng minh cần nâng mức đóng góp tài chính lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đến năm 2024.

Đây có thể coi là cuộc gặp "thù địch" nhất của khối liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này trong nhiều qua xuất phát từ quan điểm chỉ trích những nước đồng minh lâu năm này của ông Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.