Tổng thống Gruzia bị bác quyền phủ quyết luật ân xá

Quốc hội Gruzia đã bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống nước này Mikheil Saakashvili đối với một dự luật ân xá của Quốc hội.

Với 91 phiếu thuận và 24 phiếu chống, Quốc hội Gruzia ngày 28/12 đã bác bỏ quyềnphủ quyết của Tổng thống nước này Mikheil Saakashvili đối với một dự luật ân xácủa Quốc hội.

Hiến pháp Gruzia quy định Quốc hội chỉ cần tối thiểu 89 phiếu thuận là có thểbác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống.

Trước đó, Tổng thống Saakashvili đã bác bỏ dự luật ân xá, được Quốc hội Gruziathông qua ngày 5/12 vừa qua. Ông Saakashvili không đồng tình với việc ân xá chocác tù nhân chính trị và người tị nạn chính trị.

Theo truyền thông địa phương, dự luật này liên quan tới 190 tù nhân chính trị,25 người tị nạn chính trị và khoảng 3.000 tù nhân khác. Dự luật nêu trên sẽ tiếptục được gửi lên Tổng thống Saakashvili để ký phê chuẩn và trong trường hợp tổngthống vẫn từ chối ký ban hành, Chủ tịch Quốc hội Davit Usupashvili sẽ là ngườiký thành luật.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Usupashvili cảnh báo rằng quyền cho phép tổng thốnggiải tán chính phủ mà không được sự chấp thuận của Quốc hội sẽ luôn là mối đedọa đối với chính phủ hiện nay.

Hiến pháp hiện hành trao cho tổng thống quyền giải tán nội các, đồng thời đềxuất thủ tướng và thành viên chính phủ mới để Quốc hội phê chuẩn. Hiến pháp cũngcho phép tổng thống quyền giải tán Quốc hội nếu cơ quan lập pháp liên tiếp 3 lầnkhông chấp thuận thủ tướng và nội các, đồng thời chỉ định một chính phủ mới màkhông cần Quốc hội ủng hộ.

Thủ tướng Gruzia Bidzina Ivanishvili cùng ngày 28/12 đã kêu gọi Tổng thốngSaakashvili giải tán chính phủ và quốc hội để tiến hành cuộc tổng tuyển cử mới.

Theo ông Ivanisvili, Tổng thống Saakashvili sẽ được phép giải tán chính phủ vàquốc hội không phải sau 6 tháng kể từ sau cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ngày1/10/2012, mà là 3 tháng sau khi Hiến pháp được sửa đổi. Đề xuất này của Thủtướng Ivanishvili được ông Usupashvili ủng hộ và cam kết nhanh chóng giải quyếtvấn đề này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục