Tổng thống Karzai thừa nhận gian lận trong bầu cử

Tổng thống Afghanistan đã lần đầu tiên thừa nhận có gian lận trong cuộc bầu cử, nhưng vẫn cho rằng cuộc bầu cử đã "thắng lợi".
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lần đầu tiên thừa nhận có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, nhưng vẫn cho rằng cuộc bầu cử là một "thắng lợi" của người dân Afghanistan.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh giới quan sát cả trong và ngoài nước đã liên tiếp chỉ ra nhiều điểm bất thường trong cuộc bầu cử, mà phần lớn là có lợi cho ông Karzai.

Trả lời phỏng vấn trên Truyền hình ABC, Tổng thống Karzai nói: "Có những điều không bình thường. Ủy ban Khiếu nại bầu cử (ECC) của Afghanistan sẽ nỗ lực để loại bỏ mọi nghi ngờ, chứng minh sự công bằng và không có tác động của yếu tố ngoài nước trong cuộc bầu cử này".

Tuy nhiên, ông Karzai cho rằng những gian lận trong bầu cử đã bị "thổi phồng" và xét một cách toàn diện, cuộc bầu cử vừa qua là "công bằng, tự do và dân chủ". Ông còn nhấn mạnh không nên biến "thắng lợi" của người dân Afghanistan thành "một cơn ác mộng".

Quá trình điều tra khiếu nại liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai này của Afghanistan đã vấp phải trở ngại mới khi ngày 12/10, một trong hai thành viên người Afghanistan tại ECC từ chức vì cho rằng có "sự can thiệp của nước ngoài".

Theo Tổng thống Karzai, quyết định từ chức này "làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng trong quá trình làm việc của ủy ban" - cơ quan sẽ quyết định kết quả bầu cử.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đương kim Tổng thống nhận được 54% số phiếu. Nhiều khả năng kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố trong vài ngày tới, và nếu kết quả này được khẳng định, ông Karzai sẽ tái đắc cử mà không cần trải qua vòng bầu cử thứ hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục