Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ một Tây Ban Nha thống nhất

Tổng thống Mỹ cho rằng sẽ là “điều dại dột” nếu người dân vùng Catalonia ly khai khỏi Tây Ban Nha, và kêu gọi người dân nước này đoàn kết trước cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của Catalonia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ một Tây Ban Nha thống nhất ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ là “điều dại dột” nếu người dân vùng Catalonia quyết định ly khai khỏi Tây Ban Nha.

Ông Trump cũng kêu gọi người dân Tây Ban Nha đoàn kết trước cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của Catalonia diễn ra vào ngày 1/10 tới.

Phát biểu khi tiếp đón Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi thực sự nghĩ rằng người dân Catalonia sẽ ở lại với Tây Ban Nha. Sẽ là điều dại dột nếu họ không làm như vậy. Chúng ta đang nói đến việc ở lại với một đất nước thực sự tuyệt đẹp và có bề dày lịch sử.”

[Tây Ban Nha: Thủ hiến Catalonia Puigdemont có thể bị bắt giữ]

Trong khi đó, một nguồn tin Chính phủ Tây Ban Nha cho biết ông Rajoy sẽ không tham dự một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Estonia, do hội nghị này diễn ra ngay trước cuộc trưng cầu ý dân tại Catalonia.

Catalonia là vùng đất giàu có ở Tây Ban Nha với 7,5 triệu dân, sử dụng ngôn ngữ riêng và có nền văn hóa riêng. Vùng này đóng góp 1/5 Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Tây Ban Nha, và được hưởng nhiều quyền tự quyết trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, khu vực này cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc suy thoái kinh tế kéo dài 5 năm qua ở Tây Ban Nha và từ lâu đã có ý định tách ra độc lập.

Chính quyền trung ương của Tây Ban Nha và Tòa án Hiến pháp khẳng định cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của Catalonia là hành động vi hiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục