Tổng thống Mỹ Obama không muốn Scotland tách khỏi Anh

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh, ông Obama nói rõ rằng ông muốn thấy một kết quả là "không" trong cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho Scotland vào tháng Chín.
Tổng thống Mỹ Obama không muốn Scotland tách khỏi Anh ảnh 1Tổng thống Obama đã bất ngờ bày tỏ quan điểm về cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho Scotland. (Ảnh: independent.co.uk)

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron tại hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Brussels (Bỉ) ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bất ngờ bày tỏ quan điểm về cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho Scotland vào tháng Chín khi khẳng định Mỹ có lợi ích sâu sắc trong việc đảm bảo Anh vẫn duy trì là một thực thể "mạnh mẽ, năng động và thống nhất."

Tổng thống Obama nói ông nghĩ rằng Anh đã và đang là một đối tác đặc biệt và hiệu quả của Mỹ và hiển nhiên Mỹ có lợi ích sâu sắc trong việc đảm bảo một trong những đồng minh thân cận nhất này của họ sẽ tiếp tục là một đối tác vững mạnh, năng động, thống nhất và hiệu quả.

Mặc dù trong cuộc họp báo chung, ông Obama có hai lần nhắc tới việc quyết định độc lập hay không tùy thuộc vào ý nguyện của người dân Scotland, nhưng ông cũng nói rõ rằng ông muốn thấy một kết quả là "không" trong cuộc trưng cầu ý dân tháng Chín.

Quan điểm của ông Obama đã chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về lập trường của Mỹ liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân này.

Mười tám tháng trước đây, bà Madeleine Albright, cựu Ngoại trưởng Mỹ và cũng là thành viên nhóm gây quỹ vận động cho chiến dịch tranh cử của ông Obama, nói rằng "một sự chia tách sẽ không giúp ích gì" cho cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, các nhà ngoại giao Mỹ đương chức, bao gồm cả Đại sứ Mỹ tại Anh Matthew Barzun, luôn né tránh bình luận trực tiếp về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục