Tổng thống Nam Phi kêu gọi "thắt lưng buộc bụng"

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tuyên bố sẽ không tăng lương cho lãnh đạo các cơ quan chính phủ nước này trong vòng một năm tới.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tuyên bố sẽ không tăng lương cho lãnh đạo các cơ quan chính phủ nước này trong vòng một năm tới, như một biện pháp cần thiết nhằm giảm tình trạng căng thẳng của nền kinh tế và trên thị trường lao động.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội Nam Phi ngày 15/11, ông Duma cho biết biện pháp trên nhằm thực hiện cam kết của chính phủ về tăng cường các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay và kêu gọi lãnh đạo các doanh nghiệp cũng hành động như vậy.

Tuy nhiên, một số quan chức Chính phủ Nam Phi đã không nhất trí với đề xuất nói trên và cho rằng vấn đề này phải được đem ra thảo luận.

Bộ trưởng Hành chính và Dịch vụ công Lindiwe Sisulu cho rằng nếu kinh tế đình trệ thì biện pháp "đóng băng lương" cũng không giúp giải quyết được vấn đề.

Liên đoàn lao động Nam Phi (COSATU) đã lập tức hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Duma. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch COSATU Sdumo Dlamini cho rằng đó là một đề nghị đúng đắn và mệnh lệnh của tổng thống cần phải được thực hiện./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục