Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng hàn gắn quan hệ với châu Âu

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng "chìa tay" để hàn gắn quan hệ với châu Âu bị sứt mẻ do cuộc khủng hoảng Ukraine, song nhấn mạnh Phương Tây phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đối đầu hiện nay.
Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng hàn gắn quan hệ với châu Âu ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: TASS)

Theo AFP/AP/Reuters, ngày 17/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng "chìa tay" để hàn gắn quan hệ với châu Âu bị sứt mẻ do cuộc khủng hoảng Ukraine, song nhấn mạnh Phương Tây phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đối đầu hiện nay.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg, ông Putin nói: "Chúng tôi không ôm hận thù và sẵn sàng chìa tay với các đối tác châu Âu, song rõ ràng đây không thể là một trò chơi một phía."

Cũng theo ông Putin, Liên minh châu Âu (EU) vẫn là một đối tác thương mại chủ chốt của Nga, song chính việc EU trừng phạt Nga liên quan tới vấn đề Ukraine đã dẫn tới sự "đổ vỡ" trong quan hệ song phương.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng chỉ trích sự mở rộng của NATO, đồng thời cảnh báo nếu khối quân sự này tiếp tục điều mà ông gọi là chính sách đơn phương chống Nga thì sẽ có những hậu quả.

Nhà lãnh đạo Nga còn khẳng định nếu hai bên hợp tác về quốc phòng, sẽ không xảy ra cuộc Chiến tranh Lạnh mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục