Tổng thống Nga muốn được triển khai lực lượng ở nước ngoài

Hội đồng Liên bang đã bắt đầu thảo luận về việc sử dụng lực lượng ở nước ngoài theo yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Nga muốn được triển khai lực lượng ở nước ngoài ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 30/9, Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã bắt đầu thảo luận về việc sử dụng lực lượng ở nước ngoài theo yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin.

Các hãng thông tấn Nga đưa tin, người phát ngôn viên Thượng viện Valentina Matvienko cho biết, vấn đề này sẽ được thảo luận kín.

Điện Kremlin không nói rõ quyết định này sẽ được áp dụng đối với nước nào, song tiết lộ yêu cầu của Tổng thống Putin là về triển khai lực lượng quân sự của Liên bang Nga bên ngoài lãnh thổ đất nước trên cơ sở các nguyên tắc được công nhận rộng rãi và tiêu chuẩn luật pháp quốc tế.

Nga đang trong quá trình tăng cường hiện diện quân sự tại Syria để hỗ trợ lực lượng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục