Tổng thống Nga thúc đẩy mở rộng tương tác giữa các quốc gia SNG

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc mở rộng sự tương tác giữa các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đáp ứng lợi ích của chính các nước này.
Tổng thống Nga thúc đẩy mở rộng tương tác giữa các quốc gia SNG ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc mở rộng sự tương tác giữa các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đáp ứng lợi ích của chính các nước này.

Ông Putin tuyên bố như trên trong phát biểu tại ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh không chính thức SNG diễn ra tại thành phố St. Petersburg của Nga ngày 26/12.

Theo Tổng thống Putin, việc các nhà lãnh đạo các nước SNG nhóm họp trước thềm Năm mới theo truyền thống cho thấy các quốc gia đều có ý định phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong SNG trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược thực sự, cùng có lợi và tính đến lợi ích của tất cả các bên.

Tổng thống Putin nhấn mạnh sự tương tác nhiều mặt giữa các quốc gia SNG nhìn chung đang phát triển thành công, đồng thời tin tưởng rằng sự tương tác ngày càng sâu sắc trong khuôn khổ SNG phù hợp với lợi ích của người dân các nước và giúp giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia cũng như thúc đẩy ổn định và an ninh khu vực.

Điều này được thể hiện qua sự tăng trưởng ổn định trong trao đổi thương mại giữa các nước SNG và với Nga. Trong 10 tháng đầu năm nay, con số này đã tăng 6,6% lên 81,5 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 100 tỷ USD vào cuối năm nay.

[Nga: Sự ra đời của trật tự thế giới đa cực là tiến trình khách quan]

Theo Tổng thống Putin, lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa các quốc gia SNG là duy trì an ninh và ổn định trong khu vực Á-Âu.

Ông nhấn mạnh những thách thức và mối đe dọa đang gia tăng, chủ yếu là từ bên ngoài, từ năm này qua năm khác, thậm chí nảy sinh tranh chấp giữa các nước, nhưng điều quan trọng nhất là các quốc gia sẵn sàng hợp tác và sẽ hợp tác. Ngay cả khi có bất kỳ vấn đề nào xuất hiện, các nhà lãnh đạo SNG cũng cố gắng giải quyết cùng nhau, cùng đưa ra sự hỗ trợ và hòa giải.

Tổng thống Putin đánh giá các quốc gia SNG cũng đang hợp tác mang tính xây dựng trong các lĩnh vực như chống khủng bố và các phần tử cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và tham nhũng.

Trong năm 2022, các cơ quan an ninh cũng như các tổ chức khác có nhiệm vụ duy trì luật pháp, trật tự và ổn định nội bộ của các nước SNG đã duy trì liên lạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục