Tổng thống Pháp tuyên bố Nga là đối tác toàn diện

Tổng thống Sarkozy  tuyên bố Nga là đối tác hàng đầu của Pháp và Hội đồng hợp tác về an ninh là cơ cấu quan trọng trong hợp tác.

Phát biểu trong buổi tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov ngày 7/9 tại Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố Nga là đối tác của Pháp trong mọi lĩnh vực.

Tổng thống Sarkozy khẳng định quốc phòng và an ninh cùng nhiều vấn đề khác là trọng tâm cuộc họp lần thứ 9 Hội đồng hợp tác Nga-Pháp về các vấn đề an ninh, diễn ra tại Paris cùng ngày.

Ông Sarkozy cho biết thêm Pháp muốn cải thiện quan hệ giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nâng mối quan hệ này lên một tầm cao mới theo hướng hòa bình, rõ ràng và có tổ chức hơn.

Trước đó, các quan chức ngoại giao và quốc phòng hai nước đã tiến hành cuộc họp Hội đồng hợp tác Nga-Pháp về các vấn đề an ninh.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau buổi làm việc, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner khẳng định Nga là đối tác hàng đầu của Pháp và Hội đồng hợp tác về các vấn đề an ninh là một cơ cấu quan trọng phát triển quan hệ hợp tác và đối thoại giữa hai nước.

Ngoại trưởng Pháp cho biết trong thời gian tới Pháp sẽ đề nghị Nga tham gia vành đai châu Âu thứ 2 gồm Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết vấn đề phòng thủ tên lửa là một trong những vấn đề trọng tâm được thảo luận và Nga mong muốn giải quyết các vấn đề tồn tại để không tạo nên những nguy cơ cho các nước khu vực châu Âu-Đại Tây Dương. Ông nhấn mạnh các vấn đề cần được giải quyết bằng con đường chính trị-ngoại giao và không loại trừ khả năng thiết lập hệ thống kỹ thuật-quân sự quốc tế để kiểm soát lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

Đối với vấn đề hạt nhân của Iran, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ việc cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Iran diễn ra theo công thức do Nhóm Vienna đề xuất.

Liên quan tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Lavrov khẳng định Nga và Liên minh châu Âu sẽ hỗ trợ để các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine đạt kết quả. Ông cũng đề nghị nhóm Bộ Tứ tham gia trực tiếp đàm phán.

Hội đồng hợp tác Nga-Pháp về các vấn đề an ninh được thành lập năm 2002 theo quyết định của lãnh đạo hai nước và họp định kỳ 1-2 lần/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục