Tổng thống Poroshenko: Nga trừng phạt là "phần thưởng" cho Ukraine

Ngày 1/11, Tổng thống Ukraine so sánh việc bị đặt trong danh sách trừng phạt của Nga giống như được nhận một phần thưởng; nhấn mạnh Moskva nên rút quân đội, vũ khí khỏi Ukraine thay vì đe dọa.
Tổng thống Poroshenko: Nga trừng phạt là "phần thưởng" cho Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và Sputniknews đư tin, ngày 1/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã so sánh việc bị đặt trong danh sách trừng phạt của Nga giống như được nhận một phần thưởng.

Đồng thời, Tổng thống Poroshenko cũng nhấn mạnh rằng Moskva nên rút quân đội và vũ khí khỏi lãnh thổ Ukraine thay vì đe dọa.

[Ukraine xác nhận thông báo về việc ngừng hiệp ước hữu nghị với Nga]

Trước đó cùng ngày, Moskva đã áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính nhằm vào giới tinh hoa chính trị của Ukraine, theo đó đóng băng các tài sản tại Nga của hàng trăm chính khách và quan chức của Ukraine cùng với hàng chục doanh nghiệp thuộc sở hữu của các doanh nhân Ukraine.

Phát biểu trước báo giới tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Poroshenko nói: "Tại Ukraine, nằm trong danh sách này là một kiểu phần thưởng nhà nước, ít nhất đó là cách nước này được nhìn nhận...."

Ngoài ra trong cuộc gặp này, Tổng thống Poroshenko đã tái khẳng định cam kết của Kiev đối với thỏa thuận Minsk./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục