Trong một tuyên bố ra cùng ngày, ông Tadic nêu rõ: "Tôi quyết định rútngắn nhiệm kỳ của mình để cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn được tổ chứcngày 6/5 tới và tôi sẽ ra tranh cử." Ngày 6/5, tại Serbia cũng dự kiến diễn racuộc bầu cử quốc hội và địa phương.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nguyênnhân khiến ông Tadic quyết định từ chức là nhằm vực dậy uy tín của đảng DS, vốnđang bị sụt giảm mạnh. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, uy tín đảng DS của ông Tadic -chính đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền - đang đứng sau đảng Tiến bộSerbia đối lập (SNS).
Trong thời gian cầm quyền, Tổng thống Tadic rất nỗ lực để đưa Serbia gianhập Liên minh châu Âu (EU). Để thực hiện quyết tâm hội nhập châu Âu, chínhquyền của Tổng thống Tadic thậm chí phải có nhiều nhượng bộ chính trị, trong đócó việc Beograd cho phép Kosovo - vùng lãnh thổ ly khaicủa Serbia đơn phương tuyên bố độc lập năm 2008 với sự hậu thuẫn của Mỹ và mộtsố nước EU, độc lập tham gia các cuộc gặp quốc tế đa phương.
Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Serbia đã nhận được qui chế ứng cử viên gia nhậpEU, bất chấp kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy hơn 50% số ngườidân ở quốc gia vùng Balkan này phản đối việc gia nhập liên minh này.
Bên cạnh đó, ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàncầu cũng như sự trì trệ trong các cuộc cải cách khiến tỷ lệ thất nghiệp tăngcao, đời sống người dân sụt giảm, tham nhũng hoành hành ... cũng là những nguyênnhân khiến đảng DS mất dần lòng tin của người dân.
Mặc dù đang phải đối mặt vớinhiều khó khăn, song giới quan sát nhận định cơ hội tái đắc cử Tổng thống Serbiacủa ông Tadic là khá cao./.