Tổng tuyển cử lần thứ 42: Canada lần đầu tổ chức bầu cử sớm

Ngày 9/10, các cử tri Canada đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42 của nước này. Đây là lần đầu tiên nước này tổ chức bầu cử sớm.
Tổng tuyển cử lần thứ 42: Canada lần đầu tổ chức bầu cử sớm ảnh 1Ông Justin Trudeau (trái), Thủ tướng Stephen Harper (giữa) và ông Thomas Mulcair. (Nguồn: independent.co.uk)

Ngày 9/10, các cử tri Canada đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42 của nước này.

Các hòm phiếu được mở từ 12 giờ trưa 9/10 (theo giờ Canada) tại 400 điểm bầu cử trên toàn quốc. Cuộc bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 9-12/10, và đây là lần đầu tiên Canada tổ chức bầu cử sớm.

Cuộc tổng tuyển cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 19/10. Khoảng 25 triệu cử tri sẽ bầu ra 338 nghị sỹ cho Hạ viện khóa mới.

Giới phân tích nhận định cuộc tổng tuyển cử năm nay chủ yếu là cuộc chạy đua giữa 3 chính đảng lớn nhất Canada là đảng Tự do (LIB) đối lập của ông Justin Trudeau, đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper và đảng Dân chủ mới (NDP) của ông Thomas Mulcair.

Các số liệu thăm dò mới nhất cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho ba đảng này lần lượt là 33%, 31% và 24%. Tuy nhiên, do tỷ lệ sai số thăm dò lên tới 3% nên cơ hội chiến thắng đang được chia đều cho các bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục