Các công tố viên Hàn Quốc đề nghị 7 năm tù với cựu Chánh án Tòa án Tối cao Hàn Quốc Yang Sung-tae về tội lạm dụng quyền lực tác động đến các phiên xét xử và lợi dụng đây như một công cụ chính trị.
Luật sư Yoo Yeong-ha cho biết bà Park cảm thấy có lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và cũng bày tỏ cảm ơn Tổng thống Moon vì quyết định ân xá đặc biệt cho bà, bất chấp nhiều khó khăn.
Quyết định đặc xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye - người đang thụ án 22 năm tù giam vì tội tham nhũng, được đưa ra dựa vào việc tình trạng sức khỏe của bà ngày càng giảm sút.
Tuyên bố này của Tổng thống Moon Jae-in được đưa ra trong bối cảnh nội bộ chính trị Hàn Quốc đang tranh cãi về vấn đề ân xá hai cựu Tổng thống Park Geun-hye và Lee Myung-bak.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 20 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye, qua đó khép lại vụ án tham nhũng kéo dài nhiều năm qua.
Tòa án Cấp cao Seoul đã mở phiên tòa xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye với mức án được giảm từ 30 năm còn 20 năm tù giam nhờ bác bỏ cáo buộc về tội danh cưỡng ép và biểu hiện ưu ái chính trị.
Quyết định này được đưa nhằm tìm cách trừng phạt nặng hơn đối với hành động kiếm lợi bất chính của bà Park Geun-hye từ nguồn kinh phí dành cho cơ quan tình báo nhà nước.
Tòa sơ thẩm phán quyết ông Shin 2 năm rưỡi tù giam, song tòa phúc thẩm hồi tháng 10/2018 đã tuyên án treo trong 4 năm, đồng nghĩa với việc ông không bị giam giữ.
Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên bố cần phải có những phán quyết riêng đối với các cáo buộc hối lộ, vì vậy yêu cầu tiến hành xét xử lại nữ cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Tòa án cấp cao Seoul ngày 25/7 đã kết án cựu Tổng thống Park Geun-hye 5 năm tù giam và truy thu 2,7 tỷ won (2,3 triệu USD) với tội danh nhận tiền hối lộ của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).
Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do Hwang Kyo-ahn cho rằng Tổng thống Moon Jae-in và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành "đang lợi dụng bà Park Geun-hye để khoét sâu vào vết thương của người dân."
Cựu Chánh án Tòa án Tối cao của Hàn Quốc Yang Sung Tae đã bị bắt giữ ngày 24/1, theo đề nghị của bên công tố, với cáo buộc sử dụng quyền lực tác động đến các phiên xét xử.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc quyết định gia hạn giam giữ thêm 2 tháng đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye trong khi chờ phán quyết của tòa án về vụ xét xử tham nhũng của nhân vật này.
Tòa Thượng thẩm Seoul xét xử Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye đã ra phán quyết 25 năm tù giam đối với bà vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Ngày 20/7, Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị tòa tuyên phạt 8 năm tù giam với nhiều tội danh, trong đó có việc sử dụng trái phép các quỹ từ NIS.
Tổng thống Hàn Quốc điều tra về cáo buộc Bộ Chỉ huy An ninh quốc phòng (DSC) đã đề xuất ban bố thiết quân luật trong đợt biểu tình dẫn tới phế truất Tổng thống Park Geun-hye.
Ba cựu lãnh đạo của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), gồm Lee Byung-kee, Lee Byung-ho và Nam Jae-Joon, bị kết tội đã hối lộ tổng cộng 3,5 tỷ won (3,2 triệu USD) cho bà Park Geun-hye.
Ngày 14/6, các công tố viên Hàn Quốc đã yêu cầu mức án 12 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye về tội nhận hối lộ từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).
Ngày 21/5, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án tù từ 4-5 năm với 3 cựu trợ lý cấp cao của bà Park do dính líu tới hành vi biển thủ quỹ của NIS và chuyển số tiền này cho bà Park.
Tòa án Quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye 24 năm tù giam và phạt hành chính 18 tỷ won (tương đương 17 triệu USD) vì tội tham nhũng.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiến hành điều tra những cáo buộc cho rằng Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye đã lên kế hoạch đưa quân đội tới để ngăn chặn các cuộc biểu tình.
Ngày 27/2, cơ quan công tố Hàn Quốc đã đề nghị mức án 30 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye trong một vụ bê bối tham nhũng chấn động Hàn Quốc khiến bà bị phế truất hồi đầu năm 2017.
Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên phạt bà Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, 20 năm tù giam với một loạt tội danh, trong đó có tội lạm dụng chức quyền và tống tiền.
Cơ quan công tố trên cho biết đã cáo buộc bà Park Geun-hye vi phạm luật bầu cử do tình nghi có liên quan đến việc tiến hành 120 cuộc thăm dò ý kiến vận động bầu cử tại hai "thành trì" của phe bảo thủ.