Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Quốc Tiến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN) trao đổi với phóng viên TTXVN về phát triển công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam.
Chính phủ đã phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050" nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn một cách bài bản.
Việc ban hành cơ chế, chính sách cụ thể là động lực to lớn để Việt Nam phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp bán dẫn, đạt mục tiêu trở thành nước thu nhập cao, thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng, ưu tiên thu hút nguồn lực; sớm ra đời Quỹ hỗ trợ đầu từ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Để thu hút nhiều hơn các “đại bàng” thế giới trong ngành điện tử bán dẫn đòi hỏi Việt Nam phải khắc phục các hạn chế về cơ sở hạ tầng và logistics; nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 6/2024, trở thành trung tâm thứ hai được thành lập ở Đông Nam Á, sau C4IR Malaysia.
Bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng HSBC nhận định Việt Nam thuộc nhóm 3 quốc gia (cùng với Singapore, Malaysia) vượt trội trong ASEAN về thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ.
Trong bối cảnh hiện nay phải có khung pháp luật cho phát triển sản xuất thông minh, mô hình nhà máy thông minh, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về sản xuất thông minh.
Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trình xây dựng và kết nối hạ tầng dữ liệu và tính toán, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, chính sách cũng như huy động, thu hút nguồn lực vào phát triển AI.
Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn thường niên 'Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.'
Tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành cơ khí, thiết bị điện và công nghệ số sẽ giúp doanh nghiệp Việt kết nối và giới thiệu năng lực xuất khẩu của ngành cơ khí-điện đến các đối tác trong nước và quốc tế.
Trong bối cảnh khó khăn, thách thức mới, Việt Nam đã chủ động tiếp cận cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ số.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức Đoàn và thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số.
Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số thay ông Vũ Đức Đam.
Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2023 sẽ được chức vào ngày 18/5 tới, hy vọng sẽ là nơi tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, doanh nghiệp tự tin chinh phục kỷ nguyên số.
Mục tiêu tổng quát của Đề án là tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành...
Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng cần xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách mới theo hướng linh hoạt hơn trong việc thu hút đội ngũ trí thức nói chung, cho lĩnh vực khoa học-công nghệ nói riêng.
Theo Nghị quyết số 36-NQ/TW, đến năm 2045, Việt Nam sẽ là quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, công nghiệp sinh học đóng góp 10-15% vào GDP.
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định những đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển của TP.HCM trên tất cả các lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả tích cực....
Tại hội thảo kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Geneva, các chuyên gia Việt Nam và chuyên gia quốc tế tại Thụy Sĩ đã chia sẻ về chuyển đổi số, tập trung vào thương mại điện tử và kinh tế số.
Tại Kỳ họp thứ 4, các đại biểu Quốc hội nhận định chuyển đổi số có tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế-xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.
Theo bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần có cách tiếp cận mới, tư duy mới, cách làm mới để phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cho rằng đó là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế.
Ở Việt Nam hiện nay, những lao động có kiến thức, kỹ năng để làm các công việc phức tạp, có khả năng thích ứng nhanh với thay đổi của công nghệ đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất còn ít.
Nhiều hợp tác xã đã tiếp cận chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng công nghệ vào sản xuất và tổ chức hoạt động của hợp tác xã; kết nối sản xuất, tiêu thụ, thích ứng với nhu cầu thị trường...
Từ nay tới tháng 8/2023, Samsung Innovation Campus tại Việt Nam sẽ triển khai các khóa đào tạo và phát triển công nghệ cao cho thêm 3.000 em học sinh/sinh viên và giáo viên trên toàn quốc.
Theo các chuyên gia, khoảng 5 năm tới, thời gian dành cho các công việc hiện tại của con người và máy móc sẽ bằng nhau; 10-15 năm tới, khoảng 1/3 công việc hiện tại sẽ biến đổi do tác động của AI....
Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới; kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm.