Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn Công nghiệp 4.0

Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn thường niên 'Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.'
Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn Công nghiệp 4.0 ảnh 1Hoạt động sản xuất ôtô tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 14/6, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao thường niên năm 2023 với mục đích gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

Diễn đàn có chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045."

[Xác định một số định hướng, trọng tâm hoạt động về phát triển bền vững]

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng dành thời gian đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về “Định hướng xây dựng chính sách công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

Mục đích nhằm tạo diễn đàn rộng rãi cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương được báo cáo, trao đổi, thảo luận, đề xuất, kiến nghị những cơ chế, chính sách; xem xét việc triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên thực sự có hiệu quả, đi vào cuộc sống, tạo kênh kết nối giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế-xã hội với các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn năm nay có  một phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì và chuỗi 4 hội thảo chuyên đề do lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đồng chủ trì tổ chức.

Ngày 13/6 trước đó, diễn đàn đã có 1 hội thảo và khảo sát thực tế tại tỉnh Bắc Ninh với chủ đề “Hiện thực hóa tầm nhìn Bắc Ninh trở thành thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.”

Trên cơ sở kết quả Diễn đàn Công nghiệp 4.0 lần này, đại diện Ban Kinh tế Trung ương cho biết sẽ ghi nhận, tiếp thu tối đa tất cả các ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý cũng như nghiên cứu đầy đủ các tài liệu, các tham luận, báo cáo chuyên đề liên quan để tổng hợp, chắt lọc để phục vụ công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát triển khai thực Nghị quyết số 29-NQ/TW, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục