Năm học bắt đầu bằng lễ khai giảng chưa từng có khi ngày 5/9/2021, hàng triệu học sinh của 25 tỉnh, thành trên cả nước phải thực hiện nghi lễ chào năm học mới qua màn hình máy tính hoặc trước tivi.
Kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy việc dạy và học trực tuyến ảnh hưởng rất lớn đến cả giáo viên và học sinh, không chỉ về chất lượng dạy và học mà cả sức khỏe thể chất, tinh thần.
Ngày 21/4, một số địa phương trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Phúc, Thừa Thiên-Huế và thành phố Cần Thơ đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Học sinh mẫu giáo lớn háo hức đến trường trong khi ở các lớp mẫu giáo bé, nhiều trẻ khóc lóc ôm chặt người thân… là những hình ảnh trong ngày đầu các trường mầm non mở cửa trở lại.
Sáng 13/4, ngày đầu tiên trẻ mầm non được đi học trở lại sau thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng phương tiện giao thông tăng đột biến tại nhiều tuyến phố dẫn tới xảy ra cảnh ùn tắc kéo dài.
Ngay khi nhận được tin Hà Nội cho học sinh mầm non đi học trở lại từ ngày 14/3 tới, các phụ huynh đã lên kế hoạch sắp xếp lại cuộc sống gia đình trong khi các trường tích cực chuẩn bị đón học sinh
Ủy ban Nhân thành phố Hà Nội đồng ý với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về đề xuất cho trẻ mầm non và các trung tâm được tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 13/4.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hôm nay tỷ lệ học sinh bậc tiểu học đến trường đạt 92,05%. Tỷ lệ này ở bậc trung học cơ sở là 93.11%, trung học phổ thông đạt 96,15%.
Sau khi học sinh tiểu học được trở lại trường, những bậc cha mẹ có con trong độ tuổi mầm non ở Hà Nội cũng đang mong chờ đến ngày mà mọi người nói vui là "ngày giải phóng phụ huynh."
Theo các nhà trường, do nghỉ quá lâu nên đơn vị đối tác thực hiện nấu ăn trưa của trường chưa chuẩn bị kịp nhân sự, nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn. Vì thế, nhiều trường chưa thể tổ chức ăn bán trú.
Sáng nay 6/4, tất cả học sinh các khối lớp từ 1 đến 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đến trường học trực tiếp trong tâm trạng vui vẻ, hồ hởi sau nhiều ngày ở nhà vì dịch bệnh.
Nhiều giáo viên cho hay khi học sinh được đến trường, các thầy cô sẽ tận dụng thời gian học trực tiếp để bù đắp cho các con những kiến thức hổng trong thời gian học trực tuyến.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các đơn vị trực thuộc sẵn sàng tâm thế, tâm lý, nhân lực, cơ sở vật chất thích hợp để có thể cho học sinh mầm non đi học trực tiếp.
Ngày mai, 6/4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội sẽ chính thức quay trở lại trường học trực tiếp. Tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của các trường tiểu học đã cơ bản hoàn tất.
Ngày mai, 6/4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của Thủ đô sẽ được đến trường sau gần một năm phải ở nhà. Háo hức là tâm lý chung của học sinh trong khi phụ huynh và nhà trường tất bật chuẩn bị.
Các địa phương đã quyết liệt, tích cực, thực hiện nhiều biện pháp đưa học sinh đến trường. Hiện, 92% số học sinh trên cả nước đã trở lại trường học trực tiếp.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định đồng ý cho học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại từ ngày 6/4. Học sinh mầm non nghỉ tại nhà.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã yêu cầu bậc mầm non thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của phụ huynh, từ đó có ý kiến tham mưu Ủy ban Nhân thành phố Hà Nội.
Sau vụ việc kinh hoàng khi một nam sinh ở quận Hà Đông nhảy lầu tự tử rạng sáng 1/4, niềm mong mỏi cho trẻ được đến trường của phụ huynh Thủ đô càng lớn hơn.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế địa phương trong việc khử trùng các trang bị đồ dùng, đồ chơi, phòng học, vệ sinh toàn trường.
Tại Cà Mau, trẻ mầm non tạm dừng đến trường trong khi học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 chuyển sang học trực tuyến theo chương trình học chính khóa, học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 duy trì học trực tiếp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thành lập 6 đoàn kiểm tra và nhận thấy các địa phương cơ bản đã tổ chức dạy và học trong bối cảnh dịch COVID-19 tuân thủ theo sự chỉ đạo của Chính phủ.
Theo Phó trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 ở TP.HCM, phụ huynh chính là người theo dõi sức khỏe, tình hình F0, F1 ở lớp học của con, từ đó quyết định cho con học trực tiếp hay trực tuyến.
Các địa phương trên cả nước đều đang nỗ lực để thích ứng linh hoạt, duy trì tối đa việc mở cửa trường học, đồng thời, nhanh chóng điều chỉnh sang học trực tuyến khi cần thiết.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các trường đại học đã phải liên tục thay đổi kế hoạch học tập, điều này khiến sinh viên gặp nhiều khó khăn trong trong việc tìm kiếm nhà trọ.