Cảnh sát New York đã bắt giữ 68 người đêm 31/12/2011 sau khi những người biểu tình chống phố Wall quay trở lại Công viên Zuccotti.
Sau phong trào "Chiếm lấy Phố Wall," người biểu tình tại New York, Mỹ đã phát động một chiến dịch mới, đổi tên thành "Đóng cửa Phố Wall."
Trong ngày 15/11, cảnh sát Seattle đã hai lần sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình thuộc phòng trào Chiếm lấy Seattle.
Cảnh sát Mỹ dùng hơi cay, dụng cụ chống bạo loạn để giải tán, bắt giữ người biểu tình "Chiếm lấy Phố Wall" gần hai tháng qua.
Khoảng 3.000 người đã tụ tập tại cảng Oakland, bang California vào đầu giờ tối 2/11, làm gián đoạn hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại đây.
Ngày 25/10, có thêm 85 người biểu tình của phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" bị bắt tại thành phố Oakland, bang California, Mỹ.
Phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" đã vượt biên giới nước Mỹ lan sang nhiều châu lục và bắt đầu thu hút được sự chú ý của Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Obama bày tỏ cảm thông đối với sự bất bình thể hiện trong phong trào biểu tình "Chiếm Phố Wall" đang ngày một lan rộng.
Khoảng 300 người biểu tình đã có một đêm không ngủ để chờ đến sáng thứ Hai, khi trung tâm tài chính London bắt đầu một tuần mới.
Phong trào “Chiếm lấy phố Wall” đã lan tới London. Hàng nghìn người tụ tập phản đối sự “tham lam” của giới tài chính ngân hàng.
Hầu hết người biểu tình đều hưởng ứng thông điệp "Chiếm lấy phố Wall" khi họ nhận thấy khoảng cách giàu và nghèo đang gia tăng.
Các cuộc biểu tình "Chiếm Phố Wall" đã bước sang tuần thứ tư và gửi tới Nhà Trắng thông điệp phản đối cuộc chiến tranh ở Afghanistan.