Ngày 2/11, hàng nghìn người biểu tình đã đổ về cảng Oakland ở bang California -một trong những cảng bận rộn nhất ở Mỹ, làm gián đoạn hoạt động bốc dỡ hàng hóatại đây.
Cảnh sát ước tính khoảng 3.000 người đã tụ tập tại cảng Oakland vào đầu giờ tối.
Một số người biểu tình đã tuần hành từ khu trung tâm thương mại của thành phố,trong khi những người khác đi xe buýt đến cảng. Các nhà tổ chức tuần hành chobiết, họ muốn ngăn chặn luồng vốn chảy ra bên ngoài.
Cảng Oakland là cảng lớn thứ 5 của Mỹ và chủ yếu xuất hàng hóa sang châu Á, baogồm rượu vang, gạo, trái cây và các loại hạt, trong khi nhập về các thiết bịđiện tử, máy móc và thiết bị sản xuất (chủ yếu từ châu Á như ôtô và các linhkiện của Toyota, Honda, Nissan và Hyundai).
Những người biểu tình, chính quyền thành phố và các lãnh đạo doanh nghiệp tintưởng cuộc biểu tình này sẽ diễn ra trong hòa bình. Hầu như không thấy cảnh sátxuất hiện. Giới chức thành phố cho biết các cuộc biểu tình diễn ra trật tự vàkhông xảy ra vụ bắt bớ nào.
Trong khi đó, những người biểu tình ở các thành phố lớn như New York, LosAngeles và nhiều thành phố khác cũng đã lên kế hoạch phối hợp hành động vớiphong trào "Chiếm Oakland."
Phong trào này trước đó đã kêu gọi tiến hành một cuộc "tổng tấn công" sau sựviệc một cựu chiến binh trong chiến tranh Iraq bị thương trong cuộc đụng độ vớicảnh sát hồi tuần trước.
Tại New York, khoảng 100 cựu chiến binh Mỹ đã tuần hành trước Sở Giao dịch chứngkhoán New York, bày tỏ sự tức giận vì không có việc làm.
Nhiều phụ huynh cùng con cái họ lập thành một "lữ đoàn trẻ em" gia nhập phongtrào biểu tình "Chiếm Oakland" đòi thay đổi hệ thống vốn đang tạo ra sự bất bìnhđẳng về kinh tế trong xã hội Mỹ hiện nay.
Tại nhiều thành phố nơi phong trào chống sự bất bình đẳng kinh tế đã lan rộng,những người biểu tình chuyển hướng mục tiêu sang các tập đoàn lớn. Gần chụcngười đã bị bắt giữ ở Philadelphia khi họ biểu tình ngồi trước trụ sở của hãngkhổng lồ Comcast chuyên sản xuất và kinh doanh dây cáp.
Tại Boston, giới sinh viên và công nhân tổ chức biểu tình trước các trụ sở chinhánh của ngân hàng Bank of America, Câu lạc bộ Harvard và tòa nhà Quốc hội bangđể phản đối cuộc khủng hoảng nợ trong giới sinh viên ngày càng tăng./.