Ngày 7/10 đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa người biểu tình thuộc phong trào "Chiếm Phố Wall" với lực lượng cảnh sát, tại trung tâm San Francisco.
Cảnh sát New York cho biết 73 người đã bị bắt do tham gia các cuộc biểu tình kỷ niệm 6 tháng hình thành phong trào "Chiếm phố Wall."
Trang tin AP cho hay, nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous đã tuyến bố rằng họ vừa "hỏi thăm" website của Sở cảnh sát Boston.
Cảnh sát thành phố Oakland, bang California phải dùng tới vũ lực để giải tán và bắt giữ hàng trăm người biểu tình "Chiếm Phố Wall."
Cảnh sát đã Mỹ sử dụng tới khí gas để giải tán đám đông và bắt giữ hơn 100 người thuộc phong trào "Chiếm Oakland," California.
Những người biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào "Chiếm phố Wall" đưa ra thông điệp nhằm phản đối các kế hoạch của Đảng Cộng Hoà.
Người biểu tình "Chiếm Phố Wall" tại Oregan, California, Washington, Alaska và New York đã đồng loạt phong tỏa các cảng và hải cảng.
Ngày 8/12, người biểu tình "Chiếm Phố Wall" tại thành phố New York và 20 thành phố khác trên khắp nước Mỹ đã thay đổi chiến thuật.
Gần 300 người biểu tình đã bị bắt giữ, nâng tổng số người bị bắt giữ kể từ khi làn sóng biểu tình bùng nổ tới nay lên gần 2.000 người.
Mỹ đã chi ít nhất 13 triệu USD để đối phó với các cuộc biểu tình "Chiếm Phố Wall" lan rộng khắp đất nước từ hơn hai tháng qua.
Trong ngày 15/11, cảnh sát Seattle đã hai lần sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình thuộc phòng trào Chiếm lấy Seattle.
Ngày 3/11, một ngày sau khi phải tạm đóng cửa do phong trào biểu tình "Chiếm phố Wall," cảng Oakland ở California, đã mở cửa trở lại.
Khoảng 3.000 người đã tụ tập tại cảng Oakland, bang California vào đầu giờ tối 2/11, làm gián đoạn hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại đây.
Những siêu cường chỉ phục vụ cho quyền lợi của một số người mà quên đi nguyện vọng của đông đảo người dân vì vậy họ vùng lên.
Các cuộc biểu tình "Chiếm Phố Wall" đã bước sang tuần thứ tư và gửi tới Nhà Trắng thông điệp phản đối cuộc chiến tranh ở Afghanistan.