Những người biểu tình trong phong trào chiếm Oakland cũng đã nhắmtới trung tâm thương mại Henry Kaiser trước khi kéo về quảng trường thành phố.Người phát ngôn cảnh sát Oakland, bà Johnna Watson cho biết: “Hiện nay, chúngtôi đã bắt giữ hơn 100 người biểu tình. Sau những cuộc đụng độ, ba cảnh sát đãbị thương. Nhiều xe cảnh sát và cửa hàng đã bị phá hủy.”
Trước đó, những người tham gia phong trào "Chiếm Oakland" đã cho đăng tải nhữngthông điệp kêu gọi mọi người tham gia cuộc biểu tình trên trang Twitter. Mộtthành viên đã viết: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Chúng ta đã không chiếm đượctòa như như mục tiêu đề ra ban đầu song chúng ta đã chiến đấu với niềm tin tươnglai thuộc về chúng ta. Tôi yêu các bạn.”
Trước đó, cuộc biểu tình của phong trào "Chiếm Oakland" diễn ra khá hòa bình songkhi gần tới tòa nhà trung tâm thương mại, các vụ xô xát đã xảy ra, buộc cảnh sátphải có những biện pháp mạnh tay để kiểm soát tình hình.
Phong trào "Chiếm lấy Phố Wall" bùng phát hôm 17/9 lên án giới ngân hàng - thủphạm của cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và nạn thất nghiệp lên tới hơn 9% hiệnnay. Hàng nghìn người biểu tình hàng ngày đã tập trung tại khu phố thương mạicủa New York.
Những người biểu tình có mặt đông đảo trên Quảng trường LibertyPlazza, mà đối với họ đã trở thành "Quảng trường Tahrir" - biểu tượng của phongtrào dân chủ ở Ai Cập. Người biểu tình Mỹ không đòi dân chủ, mà yêu cầu cảithiện công bằng xã hội. Đối tượng phản đối của họ là giới tài chính "tham lam."Trên các biểu ngữ, có thể đọc thấy hàng chữ: "Tất cả các chủ ngân hàng đều làphátxít."./.