Theo giáo sư Nguyễn Lân Dũng, việc thi 3 môn bắt buộc và 1 môn tự chọn khiến hàng triệu học sinh học lệch ngay từ cấp THCS dẫn tới các em sẽ thiếu hụt kiến thức do thờ ơ các môn học phụ.
Không còn kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, không còn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng như truyền thống, kỳ thi "hai trong một" năm 2015 có nhiều điểm mới.
Càng ngày, số lượng thí sinh điểm cao nộp đơn càng nhiều hơn nên thí sinh điểm tầm tầm lo lắng hơn. Nhiều trường đại học chưa lường hết tác động này nên chưa chuẩn bị phương tiện công nghệ hỗ trợ.
Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 20/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 350 thí sinh rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khác.
Thí sinh chạy nước rút trong ngày cuối cùng, các trường đại học, các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh đã phải tập trung nhân lực cố gắng giải quyết nguyện vọng của thí sinh nhanh nhất.
Nhằm giúp thí sinh có thêm thông tin về mức điểm sàn tạm thời, nhiều trường đã cho công bố điểm trúng tuyển tạm thời dựa theo số lượng hồ sơ nộp đăng kí xét tuyển theo từng thời điểm cụ thể.
Ngày 19/8, tình trạng thí sinh rút, nộp hồ sơ diễn ra tại hầu hết các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên tình hình không quá căng thẳng.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc học sinh lo lắng về việc đăng ký hồ sơ là điều cần thiết, để các học sinh có kết quả xứng đáng với công sức và thành quả của mình.
Từ ngày 17-20/8, các trường huy động đủ nhân lực, phương tiện kỹ thuật, tăng thời gian làm việc… để tiếp nhận đăng ký, rút đăng ký xét tuyển của thí sinh.
Hôm nay, 12/8, Bộ Giáo dục đã đề nghị các sở trực thuộc chỉ đạo các trường trung học phổ thông mở phòng máy tính, bố trí cán bộ kỹ thuật để giúp thí sinh tra cứu, cập nhật thông tin tuyển sinh đại học
Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại các sở giáo dục và đào tạo. Thời gian nhận đơn là 10 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi. Trong thời gian 15 ngày, các hội đồng thi sẽ công bố điểm thi phúc khảo.
Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của khối trung học phổ thông đạt 93,42%, khối giáo dục thường xuyên đạt 70,08%, bình quân chung là 91,58%.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, hệ thống mạng internet của Bộ chỉ đáp ứng được khoảng 60.000 người truy cập cùng lúc trong khi kỳ thi có hơn một triệu thí sinh, dẫn đến quá tải.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định “hiện nay có một số thông tin và trang mạng mời gọi tra cứu điểm thi đều không đúng” đồng thời khuyến cáo “thí sinh và nhân dân cần cảnh giác đề phòng.”
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳng định Bộ chủ trương quản lý toàn bộ điểm thi nhưng không độc quyền, Bộ không phối hợp riêng với một đơn vị nào và cũng không thu phí.
Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2015 thu hút gần 60.000 tình nguyện viên tham gia, thành lập hơn 4.000 đội hình tình nguyện hỗ trợ cho gần 700.000 lượt thí sinh và phụ huynh.
Trước ngày 1/8, các hội đồng thi sẽ công bố điểm kỳ thi trung học phổ thông của thí sinh và các trường đại học, cao đẳng sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng một.
Quy trình chấm thi trung học phổ thông được thực hiện 2 vòng độc lập tại 2 phòng chấm riêng biệt; phần thi trắc nghiệm được chấm bằng máy tính sau đó quy đổi điểm sang thang điểm 10.
Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, các sở giáo dục và đào tạo sẽ nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.
Tổ ra đề thi môn Vật lý thừa nhận một câu hỏi trong đề thi môn Vật lý chưa đủ ý nghĩa vật lý. Vì thế, hội đồng chấm thi quyết định tất cả các thí sinh đều được 0,2 điểm ở câu hỏi này.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước ngày 25/7, các sở giáo dục và đào tạo phải hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp và công bố kết quả cho thí sinh biết.
Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có “nghĩa cử” đặc biệt mới lạ, chưa có tiền lệ trong các kỳ thi trước đó là cho phép thi sinh quên dự thi được đăng ký thi lại.
Sau khi kết thúc môn thi cuối trong chiều nay (4/7), hàng ngàn thí sinh đã vội vã khăn gói về nhà. Do lượng thí sinh năm nay tại Hà Nội khá ít nên tại các bến xe không có tình trạng quá tải.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong cả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với 8 môn thi, đã có 770 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật, trong đó 694 em bị đình chỉ thi.