Một bác sỹ 46 tuổi cùng con gái của ông tại huyện Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika và sức khỏe của 2 cha con đều ổn định.
WHO cho biết khi các quốc gia chứng kiến số ca mắc, hoặc ít nhất là số ca nhập viện và tử vong suy giảm, họ sẽ tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp này nhưng WHO vẫn chưa đưa ra tiêu chí cụ thể.
Sau chuyến du lịch Maldives, một người đàn ông Trung Quốc có những triệu chứng gồm sốt, phát ban và sau đó nhận được kết quả dương tính với virus Zika.
Ấn Độ thông báo số ca nhiễm virus Zika trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại nước này kể từ tháng Chín tới nay đã lên tới 80 người, trong đó có 22 phụ nữ đang mang thai ở bang miền Tây Rajasthan.
Giới chức y tế Ấn Độ báo động 51 trường hợp nhiễm virus Zika tại thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan đã được phát hiện trong đợt bùng phát lớn nhất dịch bệnh này, trong số đó có 11 thai phụ.
Ấn Độ ngày 9/10 thông báo trong đợt bùng phát virus Zika ở bang Rajasthan, miền Tây nước này, 22 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.
Sau khi dịch cúm Tây Ban Nha cướp đi sinh mạng của 50 triệu người cách đây một thế kỷ, giờ đây nhân loại tiếp tục đối mặt với làn sóng dịch bệnh nguy hiểm mới như Ebola, Zika và SARS.
Virus Zika đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ qua, nhưng chỉ trong thời gian gần đây, chúng mới bắt đầu gây nhiều dị tật bẩm sinh do loại virus mang bệnh trên vật chủ là muỗi này có thể đã biến đổi gene.
Báo cáo của UNDP cho biết thiệt hại do dịch bệnh do virus Zika gây ra đối với nền kinh tế của các nước Mỹ Latinh đã lên tới khoảng 18 tỷ USD trong thời gian từ năm 2015 đến 2017.
Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Brazil, được công bố ngày 9/8 trong tạp chí chuyên ngành "Các vi khuẩn và bệnh lây nhiễm mới," muỗi Culex thông thường cũng có thể lây truyền virus Zika.
Các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên phát hiện muỗi mang virus Zika tại miền Nam bang New Mexico của nước này và như vậy, 8 địa hạt ở bang này có nguy cơ lây lan Zika rất lớn.
Giới chuyên gia khuyến cáo Brazil chưa giải quyết tận gốc tình trạng kém vệ sinh và thiếu nguồn nước sạch cho người nghèo, nguyên nhân bùng phát dịch Zika.
Giới chức Phichit miền Trung Thái Lan thông báo đã phát hiện 11 ca nhiễm virus Zika, trong khi đó Sri Lanka đang trải qua đợt bùng phát bệnh sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất với 225 người tử vong.
Ngay sau khi trở về từ chuyến du lịch Thái Lan, một phụ nữ Hàn Quốc 31 tuổi bị sốt cùng các triệu chứng khác, đã có xét nghiệm dương tính với virus Zika tại một cơ sở y tế ở tỉnh Nam Jeolla.
Cơ quan Môi trường Singapore ngày 9/6 thông báo phát hiện thêm 2 trường hợp mới nhiễm Zika trong nước tại Parry Avenue, nâng tổng số ca nhiễm virus này lên 8 người từ đầu năm đến nay.
Trong báo cáo đầu tiên về những hậu quả của virus Zika ở các vùng lãnh thổ hải ngoại Mỹ, ngày 8/6, CDC cho biết 5% số phụ nữ nhiễm virus này khi mang thai được xác định con bị đầu nhỏ.
Ấn Độ đã ghi nhận 3 trường hợp bị lây nhiễm Zika trong nước đầu tiên, trong đó có 2 thai phụ. Hiện cả 3 người đã bình phục và 2 thai phụ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.
Chính quyền thành phố New York phát động chiến dịch kêu gọi phụ nữ mang thai, các bậc phụ huynh và người dân tránh đi du lịch tới những quốc gia bị ảnh hưởng của dịch Zika.
Bộ Y tế Brazil ngày 11/5 tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do virus Zika trên cả nước sau khi ghi nhận số ca nhiễm virus nguy hiểm này thời gian gần đây giảm hơn 95% so với năm 2016.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và Zika để tiến hành xử lý ổ dịch kịp thời.
Cơ quan Môi trường Singapore thông báo đã phát hiện có virus Zika tại Flower Road/Hendry Close, gần khu vực Tây-Bắc và cảnh báo cư dân sống tại những khu vực này tiếp tục cảnh giác.
Những tác động nghiêm trọng của virus Zika không chỉ dừng ở những tổn thất hữu hình như GDP mà còn có nguy cơ tác động lên cả tiến trình thực thi chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030.
Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, cứ 10 phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika ở nước này thì có 1 người sinh con bị mắc các dị tật bẩm sinh.
Theo các nhà khoa học Mỹ, tỷ lệ sinh trẻ bị mắc bệnh đầu nhỏ, các dị tật bẩm sinh khác ở thai phụ nhiễm virus Zika cao gấp 20 lần so với những phụ nữ mang thai trước khi có virus Zika.