Tin tức, hình ảnh, video mới nhất về vụ các đối tượng lạ mặt tấn công Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trụ sở Công an xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin vào sáng sớm 11/6.
Theo Bộ Công an, tổ chức khủng bố BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, hoạt động dưới danh nghĩa "Cứu trợ người tị nạn" nhưng thực chất là lợi dụng để trợ giúp tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam.
Là địa phương trẻ, năng động của tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, huyện Cư Kuin được quan tâm đầu tư hệ thống đường-điện-trường-trạm, nhà văn hóa cộng đồng đến tận thôn, buôn.
Đại diện gia đình 6 Liệt sỹ hy sinh trong vụ khủng bố đã trao những tài liệu, hiện vật của các Liệt sỹ cho Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị để lưu giữ, trưng bày ở Bảo tàng Công an Nhân dân.
Bộ Công an cho biết Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI và Người Thượng vì công lý - MSFJ là tổ chức khủng bố có ý đồ lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, đòi ly khai.
Mục sư Y Djan Êban, Quản nhiệm Chi hội Tin lành buôn Kniết cho biết Chi hội tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào ở đây không nghe, không tin kẻ xấu xúi giục; đồng bào chăm lo làm ăn.
Trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng Việt Nam và Hoa Kỳ thường xuyên trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật hai nước cũng như luật pháp quốc tế.
Hội đồng Xét xử sơ thẩm vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” tại Đắk Lắk đã tuyên án đối với 100 bị cáo.
Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ khủng bố tại Đắk Lắk, chiều 18/1, Hội đồng Xét xử tiếp tục phần tranh tụng, sau đó cho các bị cáo nói lời sau cùng.
Nói lời sau cùng, các bị cáo đều ăn năn hối cải, nhận thức rõ về hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của mình, xin được Đảng, Nhà nước, pháp luật, nhân dân và Hội đồng Xét xử xem xét khoan hồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của từng bị cáo để có cơ sở cho Hội đồng Xét xử xem xét, cân nhắc, quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.
Các bị cáo trình bày do nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị rủ rê, lôi kéo, kích động nên đã tham gia thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án khủng bố xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) vào tháng Sáu năm ngoái, ngày 17/1, Hội đồng Xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.
Trong ngày xét xử đầu tiên, Hội đồng Xét xử đã tiến hành kiểm tra căn cước của các bị cáo và những người tham gia tố tụng; giải thích quyền và nghĩa vụ của các bị cáo và những người tham gia tố tụng.
Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vụ án "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; khủng bố; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm" xảy ra ở Cư Kuin.
Căn cứ kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định đưa ra xét xử lưu động 100 bị cáo trong vụ tấn công khủng bố tại Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023.
Các đối tượng liên quan vụ khủng bố tấn công vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur bị truy nã trong nước, quốc tế; khi bắt được sẽ thực hiện dẫn độ về nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vụ khủng bố có tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung trong vòng 20 năm trở lại đây.
Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Cư Kuin tổ chức khen thưởng đột xuất các cá nhân, tập thể tham gia truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk bắt thêm 3 đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.” Đến nay, toàn bộ 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ.
Đây là ba đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào ngày 11/6 và đang bị truy nã đặc biệt.
Do nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc, cộng theo các dòng chảy văn hóa, di cư, vùng Tây Nguyên có đầy đủ các dân tộc, tôn giáo mà không vùng nào trên cả nước có được.
Phóng viên TTXVN thực hiện 4 bài viết giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về Tây Nguyên và những vấn đề cần được giải quyết thấu đáo để Tây Nguyên phát triển bền vững.
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược về quốc phòng-an ninh, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến phức tạp về an ninh, trật tự, vì vậy, giữ vững an ninh cơ sở sẽ giữ vững an ninh trên toàn quốc.
Từ ngày 23/6 đến nay, Công an huyện Ea H’leo đã tiếp nhận hơn 300 khẩu súng và nhiều công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, trong đó có cả súng quân dụng cùng nhiều loại bom, mìn, vật liệu nổ nguy hiểm.
Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, các thông tin liên quan đến vụ việc ở Đắk Lắk đều được Bộ Công an thường xuyên cung cấp, hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.
Đối tượng Y Huăl Êban bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can với tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bản tin ngày 1/7 có những nội dung sau đây: Truy nã đặc biệt đối tượng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk; Sạt lở ở Đà Lạt do lượng đất đắp sau tường chắn lớn; miền Bắc có thiếu điện trở lại?