TP Hồ Chí Minh giám sát chặt các "điểm nóng" hàng nhập lậu

Từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra các "điểm nóng" về buôn lậu, phân phối hàng hóa nhập lậu trên địa bàn.
Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh trong chợ Bến Thành. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Hoàn Kiếm, cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường thành phố sẽ tập trung kiểm tra, giám sát các "điểm nóng" về buôn lậu, phân phối hàng hóa nhập lậu trên địa bàn.

Lực lượng quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, gồm tuyến Quốc lộ 22, Quốc lộ 1; các tuyến tỉnh lộ thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12; các tuyến đường sông, kênh rạch hướng tỉnh Long An, Tây Ninh về thành phố nhằm tập trung kiểm tra hoạt động buôn lậu thuốc lá, rượu, sữa…

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường giám sát bến bãi trung chuyển, kho hàng chuyên bốc dỡ, sang hàng, chứa trữ hàng nhập lậu vận chuyển theo tuyến Bắc-Nam tại địa bàn các quận 12, Tân Phú, Tân Bình.

Báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2014, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đơn vị đã kiểm tra gần 18.740 vụ chuyên ngành và phối hợp liên ngành, trong đó có hơn 12.130 vụ vi phạm, tăng 3.380 vụ (tương đương 22,21%) so với năm trước.

Lực lượng quản lý thị trường thành phố đã tập trung triển khai kiểm tra chuyên đề 4 mặt hàng, gồm hóa chất, thuốc lá điếu, mũ bảo hiểm và khí dầu mỏ hóa lỏng. Trong đó, các đội quản lý thị trường thành phố đã thu giữ hơn 638.000 bao thuốc lá nhập lậu, hơn 400 xe máy hai bánh và 9 xe ôtô vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Ông Phan Hoàn Kiếm cũng cho biết, các vụ vận chuyển thuốc lá lậu chủ yếu diễn ra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nối liền tỉnh Long An, Tây Ninh… về tập kết ở các quận 5, 6, Tân Phú để phân phối tiêu thụ.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2014, các đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu có xu hướng hoạt động công khai hơn, bất chấp sự tăng cường kiểm soát của cơ quan chức năng, trong đó có nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu bằng xe ôtô du lịch, xe khách, xe buýt… với số lượng lớn lên đến hàng nghìn bao thuốc mỗi chuyến.

Năm 2014, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 1.400 doanh nghiệp, hộ kinh doanh buôn bán hàng nhập lậu, không có chứng từ hóa đơn, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đó, tịch thu khoảng 2.070 danh mục hàng hóa, gồm quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, đồ dùng gia đình, thực phẩm các loại.

Đáng chú ý có hơn 440 vụ buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được phát hiện trong năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục