TP.HCM: Hòa nhạc giáng sinh với các tác phẩm nổi tiếng thế giới

3 nghệ sỹ Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Duyên Nguyệt sẽ trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM và Dàn hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc trong buổi hòa nhạc.
TP.HCM: Hòa nhạc giáng sinh với các tác phẩm nổi tiếng thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) ngày 12/12 cho biết chương trình hòa nhạc giáng sinh sẽ diễn ra tối 16-17/12 tại Nhà hát Lớn Thành phố.

Có 3 nghệ sỹ là Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Duyên Nguyệt sẽ trình diễn trong chương trình cùng dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh và Dàn hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình bắt đầu với bản nhạc rất nổi tiếng và quen thuộc "Christmas Festival" của nhà soạn nhạc người Mỹ Leroy Anderson. Ông là nhà soạn nhạc nổi tiếng với dòng nhạc nhẹ viết cho dàn nhạc giao hưởng.

Tiếp đến là hai tác phẩm cổ điển, "Exultate Jubilate" của Mozart, thanh xướng kịch nổi tiếng "Messiah, for unto us a child is born" của tác giả G.F.Handel do giọng ca nữ Phạm Khánh Ngọc biểu diễn chính.

[Trình diễn nhiều tác phẩm xuất sắc trong đêm hòa nhạc tại Nhà hát Lớn]

Phạm Khánh Ngọc hiện đang là nghệ sỹ có chuyên môn vững vàng của đoàn nhạc kịch, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Cô tham gia biểu diễn trong rất nhiều buổi hoà nhạc; giữ vai chính trong nhiều vở opera. Cô còn là giảng viên Khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Nghệ thuật tại Trường Đại học Sài Gòn.

Bài hát giáng sinh bằng tiếng Đức "Maria Wiegenlied" được rất nhiều người yêu thích của Max Reger sẽ do nghệ sỹ soprano (nữ cao) Duyên Nguyệt biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Duyên Nguyệt tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của cố Giáo sư, Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên.

Năm 2014, cô bắt đầu công tác tại Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giảng dạy ở nhiều trường đại học, cao đẳng. Cô đã đảm nhận vai nữ chính trong nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới...

Tác phẩm tiếp theo là "A Christmas Scherzo" được được chuyển soạn bởi Don Sebesky (một nghệ sỹ chơi keyboard, nhạc sỹ phối khí xuất sắc người Mỹ); "O Holy night" sẽ do hai nghệ sỹ Đào Mác và Phạm Khánh Ngọc thể hiện.

Đào Mác là một trong những giọng baritone (nam trung) uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam. Anh đã thể hiện nhiều vai trong các vở opera "Cây sáo thần;" "Die Fledermaus" (Con dơi)...

Trong chương trình này, anh sẽ tiếp tục trên sân khấu với bài hát "It's started to look like Christmas" của Michael Buble, một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Canada.

Dàn nhạc giao hưởng sẽ trình tấu với một tác phẩm nữa của Leroy Anderson - bản "Sleigh Ride" cùng biến tấu hết sức thú vị trên chủ đề "Jingle Bells." 

Dàn hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc sẽ mang lại không khí sinh động, vui vẻ với các tuyển tập đầy ấn tượng. Đó là "Christmas at the movies;" "Santa Claus is coming to town"; ba bài hát nổi tiếng từ bộ phim "Ở nhà một mình" và tác phẩm "What a wonderful world"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục