Nghệ sỹ Việt Nam-Italy hội ngộ trong đêm hòa nhạc ở TP HCM

Dàn nhạc sẽ gửi tới khán giả yêu nhạc trích đoạn “Intermezzo” từ nhạc kịch “Manon Lescaut” của Puccini và "Cantabile giọng Rê trưởng" của Paganini dành cho violin và dàn nhạc.
Nghệ sỹ Việt Nam-Italy hội ngộ trong đêm hòa nhạc ở TP HCM ảnh 1Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn:TTXVN)

Có 18 nghệ  sỹ tài năng của Italy về opera và giao hưởng sẽ đến biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sỹ Việt Nam trong “Đêm nhạc Italy” vào ngày 23/9 ở Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) thực hiện.

Các nghệ sỹ sẽ trình diễn dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Paolo Olmi. Dàn dựng chương trình còn có sự tham gia của huấn luyện viên thanh nhạc Vernocchi Vilma đến từ Italy; nhạc trưởng Trần Nhật Minh là người dàn dựng hợp xướng.  Khán giả sẽ được thưởng thức một đêm hoà nhạc chất lượng nghệ thuật rất cao.

Theo Ban tổ chức, từ thế kỷ XVIII trở về trước, Italy là trung tâm âm nhạc của châu Âu. Sau đó, từ thế kỷ XIX, âm nhạc Đức phát triển mạnh và ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn nhưng Italy vẫn nổi tiếng nhất với thể loại nhạc kịch.

Chính vì thế mà trong số 16 tiết mục biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này, có tới 13 tiết mục là trích đoạn từ những vở nhạc kịch nổi bật nhất của Italy. Gồm có 6 bài của Verdi, 3 bài của Rossini, 2 bài của Puccini và 2 bài của Paganini.

Âm nhạc của Gioachino Rossini xuất hiện đầu tiên với phần mở màn từ vở nhạc kịch “Semiramide” sáng tác năm 1823. Semiramide là nữ hoàng của Babylon cổ đại và Rossini đã sáng tác vở nhạc kịch này cho vợ ông, vốn là một ca sỹ.

Tiếp theo là aria "Merce dilette amiche" (Cảm ơn các bạn trẻ) từ vở nhạc kịch “The Sicilian vespers” sáng tác năm 1855 của Giuseppe Verdi. Vở nhạc kịch này ban đầu được viết bằng tiếng Pháp nhưng thường được biểu diễn bằng tiếng Italy. Trong chương trình diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này, tác phẩm sẽ do nghệ sỹ nữ giọng nữ cao hàng đầu của Việt Nam là  Phạm Khánh Ngọc biểu diễn.

[Đêm hòa nhạc đặc biệt với màn trình diễn của nghệ sỹ violin nổi tiếng]

Tiếp theo là 2 aria nổi tiếng trong vở nhạc kịch “Rigoletto” của Verdi là “Caro nome” (Tên thân thương) và “La Donna e mobile” (Phụ nữ vốn hay thay đổi), do các nghệ sỹ khách mời tài năng Scilla Cristiano, Manuel Amati trình diễn cùng giọng nữ cao xuất sắc Phan Hồng Dịu. Một aria đặc biệt trong vở này là “Parla, siam soli” sẽ do 3 giọng nam là Scilla Cristiano, Đào Mác và Vũ Minh Trí thể hiện.

Dàn nhạc sẽ gửi tới khán giả yêu nhạc trích đoạn “Intermezzo” từ nhạc kịch “Manon Lescaut” của Puccini và  "Cantabile giọng Rê trưởng" của Paganini dành cho violin và dàn nhạc. Phần trình tấu violin solo sẽ do nghệ sỹ xuất sắc Lucrezia Constanzo thể hiện.

Tiếp theo, nghệ sỹ Manuel Amati sẽ tiếp tục với aria từ vở nhạc kịch “Elisir d'amore” (Lọ thuốc tình yêu) của Gaetano Donizetti.

Một tác phẩm khác của dàn nhạc theo sau Manuel Amati là “Tarantella” dành cho đàn double bass của Bottesini. Phần này sẽ do nghệ sỹ khách mời Diego de Santiago Botta đến từ Italy biểu diễn.

Các nghệ sỹ của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh là Phạm Trang và Duyên Huyền sẽ tiếp nối với bản song ca tình yêu “O soave fanciulla” vốn là phần kết thúc màn một của vở nhạc kịch "La Bohème" (Cô gái Bohèmian) của nhà soạn nhạc Puccini.

Hợp xướng của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh  sẽ biểu diễn giai điệu nổi tiếng “Gli aranci olezzano” (Những trái cam nở trên cánh đồng) từ vở nhạc kịch Cavalleria Rusticana của Mascagni.

Sau đó, 5 nghệ sỹ cùng dàn hợp xướng, dàn nhạc sẽ cùng trình diễn một tác phẩm quy mô lớn từ vở nhạc kịch “Moses” của "Rossini”, được sáng tác năm 1818 ở Ai Cập. Tiếp theo là biến tấu cho đàn cello và dàn nhạc của Paganini do nghệ sỹ  Enrico Mignani thể hiện.

Kết thúc “Đêm nhạc Italy”, khán giả được thưởng thức phần trình diễn của 6 nghệ sỹ cùng hợp  xướng trong trích đoạn từ “William Tell” vở nhạc kịch cuối cùng nổi tiếng của Rossini.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.