TP.HCM: Rà soát cây xanh trong trường để đảm bảo an toàn

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai, hệ thống cây xanh trong trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên.
TP.HCM: Rà soát cây xanh trong trường để đảm bảo an toàn ảnh 1Cây xanh bật gốc, đè sập tường của Trường Trung học Cơ sở Trần Văn Ơn. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Liên quan đến vụ cây trong Trường Trung học Cơ sở Trần Văn Ơn ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, bị đổ khiến 7 người bị thương xảy ra sáng 3/4, trưa cùng ngày, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố xử lý vụ việc.

Theo văn bản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận 1 tổ chức thăm hỏi học sinh và người đi đường bị thương; nắm bắt lại sự việc, xác định trách nhiệm, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai, hệ thống cây xanh trong trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Chia sẻ về công tác rà soát kiểm tra cây xanh trong trường học, cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trần Văn Ơn cho biết thông thường vào cuối năm học, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh thành phố sẽ rà soát cây trong trường và xử lý các cây có vấn đề bất thường trong dịp Hè.

[TP.HCM: Một thai phụ bị thương nghiêm trọng trong vụ cây xanh bật gốc]

Việc kiểm tra cây thường xuyên là do nhà trường thực hiện, nếu có vấn đề bất thường sẽ báo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh thành phố để xử lý.

Vào cuối tháng Hai vừa qua, nhà trường đã rà soát cây xanh trong trường và thời điểm đó không phát hiện vấn đề bất thường đối với cây bị đổ. Thời điểm cây bị đổ không có gió lớn.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 3/4, một cây lớn trong khuôn viên Trường Trung học Cơ sở Trần Văn Ơn, trên đường Nguyễn Văn Thủ bị bật gốc đổ ra đường.

Sự việc xảy ra vào thời điểm học sinh đến trường, khiến 7 người bị thương; trong đó có một học sinh và phụ huynh, cùng một số người dân đi đường.

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện quận 1 cấp cứu, sau đó có 5 trường hợp được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Thông tin từ các bệnh viện, trong số các nạn nhân của vụ việc có một phụ nữ mang thai bị chấn thương nghiêm trọng, đang được phẫu thuật. Các nạn nhân khác đã tạm ổn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục