Trà Vinh: Nhộn nhịp thị trường trái cây phục vụ Tết Nguyên đán

Tại hầu hết các nhà vườn trong tỉnh Trà Vinh, các loại trái cây bán Tết như bưởi, quýt đường, xoài, thanh long… được thương lái ký kết thu mua với giá cao hơn Tết năm trước từ 5.000-7.000 đồng/kg.
Trà Vinh: Nhộn nhịp thị trường trái cây phục vụ Tết Nguyên đán ảnh 1Bưởi, quýt đường, xoài, thanh long… được thương lái ký kết thu mua với giá cao hơn Tết năm trước. (Ảnh minh họa. Hoàng Nhị/TTXVN)

Thị trường trái cây phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các địa phương có diện tích vườn cây ăn quả tập trung trong tỉnh Trà Vinh như Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành đang được các thương lái đến tận vườn đặt hàng thu mua khá nhộn nhịp.

Điều phấn khởi đối với hầu hết nhà vườn trong tỉnh Trà Vinh là các loại trái cây bán Tết như bưởi, quýt đường, xoài, thanh long… được thương lái ký kết thu mua với giá cao hơn Tết năm trước từ 5.000-7.000 đồng/kg.

Cụ thể, bưởi da xanh có giá 30.000-32.000 đồng/kg, quýt đường 35.000-40.000 đồng/kg, xoài cát 15.000-20.000 đồng/kg, thanh long (loại I) 35.000-38.000 đồng/kg.

Nhà vườn Nguyễn Văn Tư, ở xã Ninh Thới huyện Cầu Kè, cho biết năm nay, nhờ thời tiết ít mưa dầm và bão từ tháng 9-11, giai đoạn cần chăm sóc cây qảu ra bông nên cây ăn quả phát triển tốt, ít sâu đục trái tấn công nên năng suất đạt khá và chất lượng quả đạt mẫu mã đẹp. Cụ thể, vườn xoài cát chu 2.000m2 của gia đình ông ước năng suất đạt từ 15-16 tấn, cao hơn năm trước khoảng 3 tấn quả.

[TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị hơn 19.000 tỷ đồng hàng hóa Tết]

Ông Tạ Anh Dũng, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Ninh Thới, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, cho biết diện tích bưởi da xanh của hợp tác xã có hơn 48ha, hiện cho quả khá đồng đều đạt trọng lượng ít nhất 1kg/quả và ước thu hoạch khoảng 150 tấn quả bán vào dịp Tết.

Theo ông Dũng, giá bưởi trong dịp Tết Canh Tý sẽ tiếp tục tăng, do các nhà vườn trồng bưởi tại các tỉnh miền Đông, miền Trung đến thời điểm này gần như đã thu hoạch gần hết. Vì vậy, hợp tác xã vẫn chưa ký kết hợp đồng định giá bán bưởi với các thương lái thu mua tận vườn.

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, toàn tỉnh hiện có hơn 1.000ha bưởi da xanh, khoảng 500ha xoài cát, hơn 200ha quýt đường cho quả được trồng tại các xã Ninh Thới, Tam Ngãi, Hoà Tân (huyện Cầu Kè); Lương Hòa ( huyện Châu Thành); Hùng Hòa, Tân Hùng, Tân Hòa ( huyện Tiểu Cầu); Nhị Long, Nhị Long Phú, Bình Phú ( huyện Càng Long).

Nhờ thời tiết thuận lợi, hầu hết các cây ăn quả phục vụ thị trường tết Canh Tý đều tăng năng suất từ 20-30% sản lượng, giúp nguồn cung ứng khá dồi dào cho thị trường trong tỉnh và cả ngoài tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục