Chủ tịch Tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) Mirjana Spoljaric nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện nay.
Trung tâm gồm có các khu vực chờ xe tải, nhà kho bảo quản, khu văn phòng hành chính và chỗ ở cho các lái xe, có đầy đủ tiện nghi và điện cần thiết để đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra suôn sẻ.
Các đại biểu cùng nhận diện những thách thức, cơ hội, thể hiện mối quan tâm đến việc trang bị và bảo vệ cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương; chia sẻ các thách thức, kinh nghiệm thực tế trong công việc.
Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khẳng định nhu cầu hợp tác, chia sẻ, phối hợp hành động tạo thành sức mạnh của một phong trào thống nhất toàn cầu ngày càng trở nên quan trọng, cấp thiết, sống động.
Tại một diễn đàn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thùy Tiên tự tin đại diện thanh niên Việt Nam diễn thuyết bằng tiếng Anh, quảng bá văn hóa, du lịch Việt tới bạn bè quốc tế.
Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam kỳ vọng các bạn trẻ châu Á-Thái Bình Dương sẽ phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, nhiệt huyết để khẳng định vai trò tiên phong của phong trào Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ.
Ai Cập đã chuyển gần 6.944 tấn viện trợ cho Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đến ngày 10/11, đưa Gaza lên đầu danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ được gửi hàng cứu trợ.
Theo báo cáo của tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Libya, nước lũ đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người ở thành phố duyên hải Derna, miền Đông Libya, ngoài ra vẫn còn hơn 10.000 người mất tích.
Sau khi tàu chìm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của 11 người di cư, trong đó có 1 trẻ em, và ít nhất 4 người sống sót đã bơi vào bờ và được lực lượng bảo vệ bờ biển Libya hỗ trợ.
Những thi thể này được tìm thấy kể từ khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya cách đây 5 ngày đã được bàn giao cho chính quyền tại thành phố Sabratha, phía Tây thủ đô Tripoli.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm và nhân dân đồng hành với Hội Chữ thập Đỏ trong việc trợ giúp hiệu quả cho người nghèo.
Sáng 23/4, tại Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tháng nhân đạo cấp quốc gia năm 2023 và Kỷ niệm 160 năm Phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế.
Chủ đề của Tháng Nhân đạo năm 2023 là “Từ trái tim mỗi chúng ta-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” nhằm lan tỏa lòng nhân ái, cổ vũ hành động tử tế, đề cao giá trị nhân đạo trong cộng đồng.
Tuần hành và đụng độ ngày 10/4 xảy ra trong bối cảnh Israel và Palestine gia tăng căng thẳng, đặc biệt sau vụ cảnh sát Israel đụng độ với hàng trăm người Palestine ở khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.
Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Libya và cảnh sát địa phương đã vớt được 11 thi thể trong vụ đắm tàu. Những người được giải cứu đã được đưa đến bệnh viện trong điều kiện sức khỏe xấu.
Khoản tiền 270.000 euro (hơn 267.300 USD) mà EU hỗ trợ các nạn nhân xung đột ở biên giới Kyrgyzstan-Tajikistan được chuyển qua Hiệp hội Trăng lưỡi liềm Đỏ của hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội CTĐ các nước và Hội CTĐ Việt Nam hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn; tập trung vào các nội dung, chương trình, dự án và các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam.
Đại hội XI hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 30/7 đưa tin ít nhất 80 người đã thiệt mạng và 30 người khác mất tích trong đợt lũ lụt lớn càn quét khắp quốc gia Hồi giáo hơn 1 tuần qua.
Để có nguồn lực trợ giúp nhân đạo, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tổ chức "Tháng Nhân đạo" năm 2022 với chủ đề "Gắn kết cộng đồng-Lan tỏa hành động nhân ái."