Hamas và Israel sẵn sàng cho kế hoạch trao đổi con tin
Quan chức cấp cao Hamas không nêu thời điểm trao trả con tin cụ thể nhưng xác nhận đại diện Hamas sẽ gặp đại diện Hội Chữ thập Đỏ quốc tế để thống nhất cơ chế thả con tin.
Quan chức cấp cao Hamas không nêu thời điểm trao trả con tin cụ thể nhưng xác nhận đại diện Hamas sẽ gặp đại diện Hội Chữ thập Đỏ quốc tế để thống nhất cơ chế thả con tin.
Các nước lớn như Mỹ, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cam kết bảo lãnh thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, hướng tới hòa bình và ổn định khu vực.
Các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đang làm việc với cả 2 bên để thiết lập “một cơ chế" cho việc thả các con tin bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.
Theo tuyên bố của Hamas, nhóm này sẵn sàng trao trả tất cả con tin, bao gồm cả người còn sống và thi thể của những người đã thiệt mạng, theo công thức trao đổi được đề xuất.
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cảnh báo nước này sẽ bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công chết người của Israel nhằm vào ban lãnh đạo của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Doha.
Thủ tướng Israel Netanyahu triệu tập nội các thu hẹp vào tối 13/7 để bàn tiến trình đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas, trong bối cảnh các cuộc thương lượng tại Doha gặp nhiều bế tắc.
Theo một điều khoản của đề xuất mới, đàm phán hướng tới chấm dứt xung đột và việc Israel rút quân khỏi Gaza sẽ bắt đầu ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Hamas đã hoàn tất các cuộc tham vấn nội bộ với các phe phái Palestine nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh nhóm vũ trang này “hoàn toàn sẵn sàng bước vào vòng đàm phán mới.”
Theo đề xuất, 28 con tin người Israel - bao gồm cả người còn sống và đã chết - sẽ được trao trả trong tuần đầu tiên, đổi lấy 1.236 tù nhân Palestine và thi thể của 180 người Palestine thiệt mạng.
Đáng chú ý, phía Hamas tỏ ra không hài lòng với việc nội dung cuối cùng của đề xuất đã được sửa đổi sau khi ông Witkoff tham vấn giới chức Mỹ tại Washington.
Dư luận nhận định chuyến thăm vùng Vịnh của ông Trump có thể dẫn đến một số áp lực đối với Israel, có thể là một lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza.
Israel cho biết nếu Hamas chấp nhận một trong 3 giải pháp mà Tel Aviv đề xuất, hai bên sẽ chuyển sang đàm phán giai đoạn 2 của thỏa thuận, khi đó, tất cả các con tin sẽ được thả, xung đột chấm dứt.
Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong danh sách được phong trào Hamas gửi cho Israel có tên của 3 con tin, bao gồm 1 nữ quân nhân và 2 thường dân.
Israel đã phóng thích 90 tù nhân Palestine sau khi Hamas trao trả 3 con tin Israel, hai bên hoàn tất đợt trao đổi con tin đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.
Từ đêm 18/1, nhiều người Israel đã cùng tập trung để chuẩn bị đón con tin được trao trả. Họ cũng bày tỏ hy vọng sẽ có hàn gắn xã hội sau thời gian dài xảy ra xung đột với Hamas.
Tổng thống Palestine bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Anh để đạt được hòa bình thông qua giải pháp hai nhà nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Anh công nhận Nhà nước Palestine.
Thỏa thuận theo từng giai đoạn của Mỹ bao gồm lệnh ngừng bắn “đầy đủ và hoàn chỉnh” kéo dài 6 tuần, theo đó Hamas sẽ trả tự do cho một số con tin để đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân Palestine.
Từ ngày 10-12/6, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tới Israel và các nước đối tác Arab quan trọng của Mỹ bao gồm Ai Cập, Jordan và Qatar, nhằm thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza.
Phát biểu trên kênh truyền hình 12 TV của Israel, Cố vấn an ninh quốc gia Israel cho biết quân đội nước này đã kiểm soát 75% Hành lang Philadelphia chạy dọc biên giới Dải Gaza và Ai Cập.
Hamas khẳng định với các nhà hòa giải rằng nhóm này sẽ giữ nguyên đề xuất ban đầu nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, bao gồm việc Israel rút quân khỏi Dải Gaza.