Trao đổi về vấn đề cổ phần hóa với Bangladesh

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định vai trò điều tiết của Nhà nước đối với nền kinh tế nói chung, nhất là đối với một số ngành kinh tế then chốt như năng lượng, viễn thông.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định vai trò điều tiết của Nhà nước đối với nền kinh tế nói chung, nhất là đối với một số ngành kinh tế then chốt như năng lượng, viễn thông.

Phó Thủ tướng phát biểu như trên vào chiều nay, 19/6, khi tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Nhà nước về cổ phần hóa của Bangladesh, do Chủ tịch Ủy ban Mirza Abdul Jalil dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

"Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cho phép các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước," Phó Thủ tướng nói.

Ông Mirza Abdul Jalil nêu rõ mục đích chuyến thăm của Đoàn nhằm tìm hiểu tình hình, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam, nhất là trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, cũng như biện pháp khắc phục khó khăn trong bối cảnh suy giảm kinh tế hiện nay.

Ông đánh giá cao chương trình hành động của Chính phủ, cũng như các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển.

Phó Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Đoàn tại Việt Nam, coi đây là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bangladesh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục